Việt Nam và AFD tăng cường hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Chiều 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Marie-Hélène Loison, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Marie-Hélène Loison, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, thành viên quan trọng trong EU, đối tác chiến lược của Việt Nam với nhiều gắn kết về lịch sử, văn hóa, con người…; sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tin cậy, đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt với AFD.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của AFD tại Việt Nam cũng như những thay đổi về bộ máy tổ chức của AFD nhằm tiếp cận rộng rãi, hiệu quả hơn các lĩnh vực phát triển mới, Phó Thủ tướng cho biết, cùng với việc tích cực thể chế hóa cơ chế, chính sách về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, Việt Nam rất cần tư vấn về kỹ thuật, hoàn thiện thể chế, lựa chọn công nghệ, mô hình quản trị, nguồn tài chính trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, nông nghiệp, đô thị…

Từ đó, xác định nhu cầu thực tế, phương án sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước cũng như nguồn vốn vay và tài trợ.

Phó Thủ tướng mong muốn, các nghiên cứu của AFD về chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng đưa ra “gói giải pháp” đầu tư, khoa học công nghệ, hạ tầng kỹ thuật… mà khi thực hiện sẽ mang lại lợi ích kinh tế tổng thể, đa mục tiêu. Đơn cử như các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hàng hải, cảng biển, bảo đảm an ninh nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Marie-Hélène Loison, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi về tiến trình thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang trao đổi với các đối tác nhằm sớm triển khai thí điểm một số dự án về điện gió ngoài khơi, “vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong xây dựng chính sách”; thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào sản xuất điện tái tạo với cơ chế mua bán điện trực tiếp qua hạ tầng truyền tải do doanh nghiệp nhà nước đầu tư, quản lý, vận hành.

“Những kết quả nghiên cứu của AFD cũng có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Pháp tìm kiếm dự án hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng gợi mở.

Cám ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Marie-Hélène Loison khẳng định, AFD và các đối tác luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện môi trường pháp lý, tìm kiếm các nguồn tài chính triển khai những chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh…

Được biết, từ năm 2019, AFD đã phối hợp với phía Việt Nam triển khai Dự án nghiên cứu các tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu (GEMMES Việt Nam). Hai bên đã khởi động giai đoạn 2 của dự án với ưu tiên nghiên cứu tập trung về đánh giá tác động về kinh tế - xã hội trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.