Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và OSCE

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 10/3 đã họp nghe báo cáo về hoạt động của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE).
Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Tại đây, Việt Nam khẳng định ủng hộ tăng cường sự hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, trong đó có OSCE, trong xử lý các thách thức chung.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tại phiên thảo luận, Chủ tịch đương nhiệm OSCE kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde nhấn mạnh OSCE tiếp tục là tổ chức an ninh khu vực lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng tìm kiếm giải pháp chung đối với nhiều thách thức nằm trong chương trình nghị sự của HĐBA LHQ và khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác giữa OSCE và LHQ.

Chủ tịch đương nhiệm OSCE đồng thời thông tin tới các nước thành viên HĐBA LHQ về các ưu tiên của Thụy Điển trong năm Chủ tịch OSCE 2021, bao gồm tìm kiếm giải pháp bền vững đối với các xung đột trong khu vực, tôn trọng các nguyên tắc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không bị đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và quyền của các nước thành viên lựa chọn chính sách an ninh quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, củng cố khái niệm an ninh toàn diện của OSCE và thúc đẩy chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Các nước thành viên HĐBA LHQ nêu ủng hộ vai trò và nỗ lực của OSCE trong tìm kiếm giải pháp đối với các thách thức an ninh phức tạp tại khu vực châu Âu. Bên cạnh đó, các nước thành viên cũng hoan nghênh ưu tiên của Thụy Điển trong năm Chủ tịch OSCE 2021 thúc đẩy vai trò, sự tham gia của phụ nữ và chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình, an ninh. Một số nước cũng nêu quan tâm về các cuộc xung đột đang diễn ra tại Nagorny-Karabakh, Ukraine, Moldova và Gruzia.

Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ phát biểu ghi nhận vai trò quan trọng của OSCE đối với thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết xung đột và thúc đẩy phát triển ở châu Âu, đồng thời khuyến khích OSCE và LHQ thắt chặt quan hệ hợp tác nhiều mặt. Đại diện Việt Nam hoan nghênh cam kết của Thụy Điển trong vai trò Chủ tịch OSCE năm 2021 về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, các biện pháp xây dựng lòng tin và thực hiện chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh. 

Hiện OSCE và LHQ hợp tác thông qua các cơ chế đối thoại ở cấp cao và cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin ở cấp chuyên viên. Ngày 10/12/2019, OSCE và Ban Thư ký LHQ ra tuyên bố chung bổ trợ cho Khung hợp tác và phối hợp năm 1993. Từ năm 2004 đến nay, HĐBA LHQ tổ chức họp thường niên nghe báo cáo của Chủ tịch OSCE. Từ ngày 01/1/2021, Thụy Điển đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên của OSCE.

Hải Vân - Vũ Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.