Việt Nam ủng hộ sáng kiến thành lập Ủy ban Liên nghị viện cấp cao Việt Nam – Nga

Bên lề Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3 (MSEAP 3) tổ chức tại thành phố Atalyta của Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tối 8/10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội NguyễnThị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin .Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang tham dự MSEAP 3 do Duma Quốc gia Liên bang Nga đồng chủ trì tổ chức. Cho rằng chủ đề của Hội nghị lần này bàn về kinh tế, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững là những vấn đề chung, liên quan đến các quốc gia, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga mong các đại biểu tập trung thảo luận, tìm hướng giải quyết những thách thức chung mang tính toàn cầu. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và các vị Lãnh đạo Liên bang Nga đã gửi Điện chia buồn đến Lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cử Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Olga Epifanova sang Việt Nam dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, mang đến sự chia sẻ, tình cảm bạn bè thân thiết với Việt Nam.  

Đánh giá cao sáng kiến của Duma Quốc gia Liên bang Nga về việc thành lập cơ chế Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu cùng Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, hai đồng sáng lập chủ trì cùng Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp và cơ chế hợp tác này sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai.  

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Trọng Đức /TTXVN

Cho rằng chủ đề của MSEAP 3 lần này là sự quan tâm chung không chỉ của các nước Á Âu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham gia tích cực, nghiêm túc và có trách nhiệm cùng các nghị viện khác tại Hội nghị này. 

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga nhất trí cho rằng, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt - Nga phát triển rất tốt đẹp. Đặc biệt là trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đầu tháng 9 vừa qua với nhiều văn kiện được ký kết, sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

 Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã cử Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Epifanova Olga Nikolaevna tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Nga tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) tại Hà Nội vào đầu năm nay, Chủ tịch Quốc hội thông báo về việc Quốc hội Việt Nam đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga dự kiến vào cuối năm nay. Hai bên sẽ trao đổi sâu rộng hơn về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội và các vấn đề cùng quan tâm. 

Tại hội kiến, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã đề cập về nội dung mà Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Olga Epifanova đã đề xuất với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hà Nội vào cuối tháng 9 vừa qua. Theo đó, Duma Quốc gia Liên bang Nga có sáng kiến thành lập Ủy ban Liên nghị viện cấp cao Việt Nam – Nga, hai bên sẽ cử các nghị sĩ tham gia Ủy ban với số lượng và tỷ lệ giới là 50/50 để trao đổi những vấn đề quan trọng giữa hai nước…  

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga, hai bên cần phát triển quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, tạo cơ chế mới để giải quyết những vấn đề liên quan đến công dân hai nước cũng như nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu. Cho rằng sự thành lập Ủy ban liên nghị viện cấp cao hai nước là cần thiết trong bối cảnh Duma Quốc gia Liên bang Nga đã và đang tích cực triển khai việc thành lập các Ủy ban liên nghị viện cấp cao với cơ quan lập pháp một số nước nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác.  

Nhất trí với đề xuất từ Duma Quốc gia Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Việt Nam ủng hộ sáng kiến này; đồng thời đề nghị, hai bên sẽ trao đổi thêm về nội dung này trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga vào cuối năm nay; trong đó, tỷ lệ giới cân nhắc phù hợp với thực tế mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, khi ra mắt, Ủy ban Liên nghị viện cấp cao hai nước sẽ xây dựng cơ chế hoạt động, thành phần và chương trình hoạt động cụ thể; hai bên phối hợp chặt chẽ, giám sát việc triển khai các thỏa thuận song phương đã ký kết, cũng như tìm ra những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phối hợp, đề nghị các cơ quan của Chính phủ hai nước có phương án giải quyết, tháo gỡ… 

Nhân dịp này, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga và cho biết sẽ bố trí thăm chính thức Liên bang Nga trong thời gian tới. 

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.