Việt Nam ủng hộ cải tổ hoạt động của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 10/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 78 đã tiến hành thảo luận vấn đề cải tổ hoạt động. Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khóa 78 Dennis Francis chủ trì cuộc thảo luận.
Chú thích ảnh
Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nhiều nước đã tích cực chia sẻ sáng kiến, quan điểm về cách thức tăng cường hiệu quả hoạt động của ĐHĐ LHQ. Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh cải tổ hoạt động của ĐHĐ LHQ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cải tổ LHQ. Trong khi ghi nhận các kết quả tích cực gần đây, đại diện Việt Nam cho rằng LHQ và các nước cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp để ĐHĐ có thể ứng phó hiệu quả, có ý nghĩa hơn đối với những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng và phức tạp. Theo đó, vai trò của ĐHĐ LHQ trong các vấn đề hòa bình và an ninh cần được tăng cường theo Hiến chương LHQ, củng cố quan hệ giữa ĐHĐ và các cơ quan chủ đạo khác của LHQ trong đó có Hội đồng Bảo an LHQ. 

Chú thích ảnh
Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, điều quan trọng là cần bảo đảm nguyên tắc minh bạch, bao trùm trong các hoạt động, trong đó việc lựa chọn và bổ nhiệm Tổng Thư ký LHQ. Các cuộc thảo luận của ĐHĐ LHQ cần đạt các kết quả cụ thể và mang tính hành động, có tính trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của các nước thành viên. Đặc biệt, các cuộc thảo luận sắp tới chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và các tiến trình khác cũng cần tập trung không chỉ đưa ra các giải pháp mà còn cả cách thức hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Tại ĐHĐ LHQ Khóa 78, các nước thành viên sẽ tiếp tục thảo luận về chủ đề này nhằm tiếp tục tìm kiếm và thực thi các biện pháp củng cố hoạt động của ĐHĐ.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.