Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2022), đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có bài phát biểu chúc mừng bằng hình thức ghi hình.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chúc mừng những thành tựu quan trọng Trung Quốc đã đạt được trên các phương diện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát dịch COVID-19 thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành công mới trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng và phát triển đất nước; chúc Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, đẩy nhanh mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam; mở rộng hợp tác đầu tư chất lượng cao, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.