Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác truyền thông

Tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 12/4, đoàn đại biểu báo Nhân dân do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu dẫn đầu đã có cuộc gặp với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn.
Việt Nam, Trung Quốc tăng cường hợp tác truyền thông ảnh 1

Đồng chí Lưu Vân Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân. Ảnh: nhandan.com.vn

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại buổi tiếp, ông Lưu Vân Sơn cho biết hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều là nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định.

Về phần mình, Tổng Biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu cho biết báo Nhân dân Việt Nam mong học hỏi và tham khảo những thành tựu và kinh nghiệm của Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc trong việc thúc đẩy sự phát triển hài hòa các phương tiện truyền thông, tăng cường giao lưu và hợp tác với Nhân dân Nhật báo, cùng thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Trung tiếp tục phát triển lên phía trước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.