Việt Nam trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Myanmar chống dịch COVID-19

Ngày 15/10, tại sân bay quốc tế Yangon của Myanmar, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn đã trao hàng vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Myanmar.

Số hàng này gồm 325.000 khẩu trang y tế, trị giá 20.000 USD được trao cho Giáo sư Zaw Than Htun thuộc Bộ Y tế và Thể thao Myanmar để góp phần giúp Chính phủ Myanmar ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2. 

Phía Myanmar đánh giá cao và chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ đúng vào thời điểm Myanmar đang gặp khó khăn do thiếu hụt vật tư y tế.

Ngoài ra, hưởng ứng tích cực phong trào vận động quyên góp ủng hộ Chính phủ và nhân dân Myanmar chống dịch COVID-19 do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar phát động, ngày 14/10, Đại sứ Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar đã trao cho Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội số tiền 540.750.000 đồng Việt Nam và 42 thùng hàng vật tư y tế. 

Sát cánh cùng nhân dân Myanmar, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố kết nghĩa với vùng Yangon, cũng đã ủng hộ 12.500 khẩu trang y tế và 600 khẩu trang khử khuẩn. Số hàng hỗ trợ này của Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao trực tiếp cho phía Myanmar tại sân bay quốc tế Yangon cùng trong ngày 15/10.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.