Việt Nam trao bằng Tiến sỹ quân sự cho cán bộ quân đội Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 27/3, tại thủ đô Viêng Chăn, Học viện Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức lễ trao bằng Tiến sỹ cho hai sỹ quan Quân đội Nhân dân Lào theo chương trình đào tạo Tiến sỹ quân sự tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, có Thiếu tướng, Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS) Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương (TƯ) Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam; Đại tá, TS Keosouphan Inthavongsa , Giám Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane; cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Học viện Quốc phòng Việt Nam và Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa đã trân trọng trao bằng Tiến sỹ cho Thượng tá Thongdam Sengsoulichanh và Thượng tá Khamsone Keobuonpanh, cán bộ Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane đã hoàn thành chương trình đào tạo, được xét công nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ quân sự cấp học viện tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hãnh, Cục trưởng Cục Huấn luyện - Đào tạo, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã đọc quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ của Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam cho hai học viên trên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hãnh khẳng định, việc hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ của Thượng tá Thongdam Sengsoulichanh và Thượng tá Khamsone Keobuonpanh là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của 2 đồng chí trong nghiên cứu và rèn luyện.

Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả ban đầu, điều quan trọng là hai đồng chí phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu đưa các bài học lý luận vào thực tiễn công tác hàng ngày của đơn vị.

Thượng tá Thongdam Sengsoulichanh và Thượng tá Khamsone Keobuonpanh bày tỏ niềm vinh dự khi được xét công nhận học vị và được cấp bằng Tiến sỹ quân sự tại Học viện Quốc phòng Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu không ngừng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề trong phạm vi công tác của mình để trở thành những cán bộ quân đội có trình độ và hiểu biết chuyên sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Học viện Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong những năm qua, Học viện Quốc phòng đã có những hỗ trợ và giúp đỡ to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Quân đội Nhân dân Lào nói chung và cho Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane nói riêng.

Nhiều cán bộ Quân đội Nhân dân Lào sau khi hoàn thành các chương trình nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng Tiến sỹ tại Học viện Quốc phòng Việt Nam đã giữ những chức vụ quan trọng trong lực lượng Quân đội Nhân dân Lào và nhiều đồng chí đang tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy, góp phần hoàn thiện lý luận, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong lực lượng Quân đội Nhân dân Lào tại Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.