Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao:

Việt Nam trân trọng sự đoàn kết, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng quốc tế

Chiều 19/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.
Chú thích ảnh
Hàng hóa do Tổ chức Samaritan’s Purse và Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ cho các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 được vận chuyển đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), ngày 16/9/2024. Ảnh: TTXVN phát

Vừa qua, để bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ với những mất mát và sự cảm thông về thiệt hại về người và của đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố địa phương miền Bắc phải chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế đã gửi thư, điện, thông điệp thăm hỏi, chia buồn cũng như hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp các nguồn tài chính, trang thiết bị phục vụ lưu trú, cứu hộ, cứu nạn, vật dụng thiết yếu, chuyên gia cho Việt Nam để khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trong thời gian sớm nhất có thể.

Cùng với đó, trên tinh thần tương thân tương ái và lời kêu gọi của các cơ quan chức năng trong nước, cộng đồng người Việt trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp tiền, trang thiết bị và các nhu yếu phẩm cần thiết để trực tiếp và gián tiếp gửi đến nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin: Cho đến nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp, ủng hộ trực tiếp 13 tỷ đồng và sẽ tiếp tục quyên góp thêm để ủng hộ các địa phương, người dân chịu thiệt hại do bão.

"Việt Nam luôn trân trọng sự đoàn kết quý giá, sự động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhằm chung tay khắc phục những thiệt hại to lớn do thiên tai, bão, lũ gây ra, qua đó để ổn định tình hình, khôi phục sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

*Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ, đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền Việt Nam khi tránh trú bão số 4 (Soulik) nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh thành bão và mưa lũ, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời ứng phó quyết liệt, hiệu quả với cơn bão số 4, có tên quốc tế là Soulik, hiện đang đi vào đất liền.

Thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc và một số địa bàn lân cận đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để thông báo, cập nhật thông tin về cơn bão Soulik và đề nghị các cơ quan chức năng sở tại hỗ trợ tàu thuyền, ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên biển mà không kịp về đất liền để vào trú tránh bão.

Bộ Ngoại giao cũng có công hàm gửi đến các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội để phối hợp thông tin chặt chẽ, kịp thời báo cáo về nước để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong trường hợp có ngư dân, tàu thuyền Việt Nam cần cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.