Việt Nam tích cực thúc đẩy tiến trình thực hiện các sáng kiến liên kết ASEAN

Theo phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, cuộc họp lần thứ 76 Nhóm Đặc trách sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) do Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN chủ trì, đã diễn ra ngày 6/5 tại Jakarta. Đây là cuộc họp thứ hai Việt Nam chủ trì trong vai trò Chủ tịch Nhóm Đặc Trách IAI năm 2025.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết cuộc họp đã kiểm điểm tình hình triển khai các dự án IAI và tích cực thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn IV (2021-2025). Tại cuộc họp, Nhóm Đặc trách IAI đã nhất trí ghi nhận 13 dự án của Singapore, Canada, Nhật Bản và Australia trở thành dự án IAI, nâng tổng số dự án lên 112, triển khai được 70,8% các dòng hành động, trị giá 24,8 triệu USD.

Cuộc họp nhất trí cam kết tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác tài trợ tiềm năng cho các đề xuất dự án đang chờ triển khai, đặc biệt là các dòng hành động còn tồn đọng trong Kế hoạch Công tác giai đoạn IV. Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ triển khai chung của Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn IV trong bối cảnh năm 2025 đánh dấu năm cuối cùng của giai đoạn này.

Hướng tới tương lai, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận xây dựng Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn V (2026-2030), dự kiến sẽ được trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 để thông qua vào tháng 11/ 2025. Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn V sẽ được định hướng bởi Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Kế hoạch Chiến lược AEC 2026–2030, cũng như những bài học kinh nghiệm trong suốt quá trình triển khai các kế hoạch công tác.

Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) được các nước ASEAN thông qua năm 2000 với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới (ban đầu là Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và năm 2024 thêm Timor Leste trở thành các nước thụ hưởng IAI) hội nhập đầy đủ vào khu vực.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.