Việt Nam tích cực tham gia Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN lần thứ 26

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhận lời mời của Thiếu tướng Cai Dexian, Tư lệnh Lục quân Singapore, đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 26 (ACAMM-26) tại Singapore từ ngày 25-28/11 và dự Lễ bế mạc Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 33 (AARM-33).
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa gặp song phương Trưởng đoàn Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị ACAMM-26 có chủ đề “Xây dựng hợp tác khu vực về Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa”, Tư lệnh Lục quân 10 nước ASEAN đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác nhằm chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa tự nhiên và hợp tác quân-dân trong các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa... Các Tư lệnh Lục quân đều có chung quan điểm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa chính là trách nhiệm chung cao cả của lực lượng Lục quân các nước ASEAN, vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trên tinh thần đó, hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung chuyên đề ACAMM-26 về “Xây dựng hợp tác khu vực trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao chủ đề của Hội nghị ACAMM-26 trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu và thảm họa tự nhiên đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó đoán định, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng và các cơn bão diễn ra với cấp độ nhanh, mạnh, gây thiệt hại khó lường về con người và tài sản; đồng thời nhấn mạnh, Lục quân là lực lượng đầu tiên và trực tiếp triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Trưởng đoàn Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ứng phó với thiên tai, thảm họa, khẳng định nhiệm vụ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo chính là tiếng nói chung của lòng nhân ái, đạo đức cao cả vì con người, là mệnh lệnh không lời nhưng thiêng liêng của Lục quân các nước ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh Lục quân ASEAN cần tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu, phối hợp nâng cao năng lực toàn diện ứng phó thiên tai và phát huy tối đa các cơ chế hợp tác đa phương, liên ngành hiện có của ASEAN, góp phần khẳng định sự đoàn kết của ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn “Một ASEAN, Một ứng phó”.

Chú thích ảnh
Nam tuyển thủ quân đội Việt Nam vinh dự đoạt giải cá nhân, hạng mục súng máy đa dụng Giải Bắn súng Quân dụng Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 33 (AARM-33). Ảnh: TTXVN phát

Trưởng đoàn Việt Nam cũng khẳng định là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và ASEAN, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần quyết tâm cao nhất vào các hoạt động hợp tác giữa Quân đội các nước ASEAN nói chung và giữa Lục quân các nước ASEAN nói riêng để ứng phó hiệu quả với mọi thách thức, vì một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã có các cuộc gặp song phương với Trưởng đoàn các nước Singapore, Thái Lan, Brunei và trao đổi bên lề với Trưởng đoàn các nước ASEAN về các biện pháp thúc đẩy hợp tác Lục quân với các nước. Tại các cuộc gặp, Trưởng đoàn các nước đều đánh giá cao vị trí, vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam và các kết quả hợp tác song phương; mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa, ủng hộ các hoạt động do các bên tổ chức, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Tại lễ bế mạc AARM-33, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã gặp gỡ, biểu dương thành tích xuất sắc mà đoàn tuyển thủ Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được (32 huy chương các loại, trong đó có 12 huy chương vàng).

Đỗ Vân-Ngọc Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.