Việt Nam tích cực đưa ASEAN chuyển sang bước phát triển mới

Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực cùng các nước thành viên đưa ASEAN chuyển sang bước phát triển mới, xây dựng thành công Cộng đồng và phát huy hơn nữa vị thế của ASEAN.

Sáng 28/5, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hoành Năm đã trình Thư Ủy nhiệm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lên Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng ASEAN trong đường lối hội nhập khu vực và quốc tế của mình, đồng thời nhấn mạnh thời điểm hình thành Cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN và cả khu vực; riêng với Việt Nam, năm 2015 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm tham gia Hiệp hội.

Với ý nghĩa đó, Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia cùng các nước thành viên đưa ASEAN chuyển sang bước phát triển mới, xây dựng thành công Cộng đồng và phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của ASEAN đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ Ban Thư ký ASEAN thực hiện hiệu quả chức năng và trách nhiệm của mình, đóng góp vào nỗ lực chung nói trên.


Việt Nam tích cực đưa ASEAN chuyển sang bước phát triển mới ảnh 1

Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hoành Năm trình Thư Ủy nhiệm của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lên Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Ảnh: Trần Hiệp–P/v TTXVN tại Indonesia


Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh chúc mừng Đại sứ Nguyễn Hoành Năm nhận cương vị mới là Đại diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN; nhấn mạnh ASEAN đang trong giai đoạn nước rút trước ngưỡng cửa hình thành Cộng đồng vào thời điểm ngày 31/12/2015, với nhiều kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; đồng thời tích cực xây dựng tầm nhìn ASEAN sau 2015. Tổng Thư ký đánh giá cao vai trò và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) và Ban Thư ký ASEAN, qua đó bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Đại sứ và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN trong tiến trình này thời gian tới.

Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN được thành lập ngày 26/2/2009 với chức năng đại diện cho Việt Nam tại các hoạt động của ASEAN, giữa ASEAN với các Đối tác cũng như thúc đẩy hoạt động của Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia. Cùng với phái đoàn các nước ASEAN khác, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tham gia thực hiện công tác xây dựng Cộng đồng, đặc biệt phát huy vai trò điều phối cấp khu vực trong hỗ trợ các cơ quan của 3 trụ cột Cộng đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác thông qua kênh trao đổi với các Đại sứ tại ASEAN cũng như giúp giám sát và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN.

Ngoài ra, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN cũng tích cực thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu chủ trương và chính sách của Việt Nam trong tham gia hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác nhằm tích cực đóng góp vào các mục tiêu chung về hoà bình, ổn định và phát triển, đồng thời bảo đảm các lợi ích và ưu tiên của Việt Nam.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.