Việt Nam tham gia ký 'Lời kêu gọi hành động trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ'

Ngày 23/10, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã thay mặt Việt Nam tham gia ký “Lời kêu gọi hành động trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ” do Mỹ khởi xướng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, văn bản kêu gọi thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản; khẳng định vai trò chủ đạo của phụ nữ đối với sự ổn định và thịnh vương của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Để đạt được mục tiêu này, Lời kêu gọi cho rằng cần giải quyết rào cản pháp luật, bảo đảm quyền con người, tăng cường đầu tư nhằm thu hẹp khoảng cách giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình với phụ nữ, thúc đẩy khả năng và cơ hội tiếp cận thị trường việc làm cho phụ nữ, hành động chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Các thể chế liên quan đến trao quyền cho phụ nữ ở các cấp quốc tế, khu vực, quốc gia cũng cần được hỗ trợ. 

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm trao quyền cho phụ nữ và cam kết thực hiện, lồng ghép đầy đủ các nội dung này ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Hiện ở Việt Nam, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và lập pháp, thậm chí còn giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước.

Ngoài ra, phụ nữ Việt Nam chiếm gần 25% số đại biểu quốc hội, 48,8% lực lượng lao động và 25% số lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều nữ lãnh đạo, doanh nhân thành đạt, đóng góp quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại sứ Đặng Đình Quý tin tưởng Lời kêu gọi này sẽ tạo ra động lực mới cho việc trao quyền cho phụ nữ trong các hoạt động kinh tế.

Mỹ khởi xướng lời kêu gọi trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ và 20 năm thực hiện chương trình Phụ nữ, hòa bình, an ninh. Ngoài Việt Nam, các nước thành viên LHQ tham gia ký còn có Maroc, Malaysia, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Colombia, Hàn Quốc, Cote d’Ivoire, Rwanda, Papua New Guinea, San Marino, Qatar, Bhutan, Cabo Verde, Albania, Estonia, quốc đảo Marshall, Tunisia, Hungary, Brazil, Anh, Afghanistan, Ấn Độ và Nhật Bản.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.