Việt Nam tham gia Diễn đàn quốc tế về chủ nghĩa xã hội lần thứ XI

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 8/11, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào (LASES) đã tổ chức Diễn đàn quốc tế về chủ nghĩa xã hội lần thứ XI với chủ đề: “Chủ nghĩa Marx trong thế kỷ XXI".

Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS); đại diện Viện hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS), cùng đông đảo chuyên gia, học giả và khách mời của Lào và quốc tế.

Chú thích ảnh
PGS. TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, PGS. TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết chủ nghĩa Marx với nền tảng lý luận sâu sắc đã tạo dựng một thực tiễn vô cùng phong phú. Các mô hình xã hội cụ thể được xây dựng trên nền tảng lý luận của Marx có điểm chung là khả năng tự thích ứng cao, có thể đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe của thực tiễn.

Chủ nghĩa xã hội không chỉ là một con đường để đạt tới thịnh vượng vật chất, mà còn hướng tới một xã hội hài hòa và bền vững, nơi con người cùng chia sẻ/hợp tác với nhau, sống hòa hợp với nhau và thân thiện với môi trường xung quanh.

Về phía Lào, TS. Kongkeo Xaysongkham, Chủ tịch Viện Khoa học kinh tế và xã hội quốc gia Lào - cho biết tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là mâu thuẫn giữa các cường quốc, gây cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ - thông tin, vấn đề về chính trị - xã hội, cạnh tranh về vũ trang và xung đột lực lượng vũ trang đã xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới; vấn đề chiến tranh và hòa bình; mâu thuẫn về biên giới gây căng thẳng và có nguy cơ cao sẽ xảy ra xung đột… Những điều đó có thể gây tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định của đất nước là điều khó tránh khỏi.

Chú thích ảnh
TS. Kongkeo Xaysongkham, Chủ tịch Viện Khoa học kinh tế và xã hội quốc gia Lào phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Diễn đàn được chia làm 3 phiên với 22 tham luận, các nhà khoa học, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về các kết quả và kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học để củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa 3 cơ quan của 3 nước đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, diễn đàn cũng làm rõ hơn những giá trị sâu sắc về tư tưởng của chủ nghĩa Marx, sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx vào thực tế xây dựng xã hội hiện đại trong bối cảnh, điều kiện phát triển cụ thể của từng quốc gia. Đồng thời, các nhà khoa học cũng đã luận giải không chỉ những thành công mà còn cả nhiều vấn đề mà ba nước Lào, Trung Quốc và Việt Nam phải đối mặt cả về lý luận và thực tiễn, gợi mở những giải pháp để tiếp tục làm sống động hơn nữa chủ nghĩa Marx trong thế kỷ XXI.

Kết thúc diễn đàn, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn cho biết những nghiên cứu và phân tích đầy tâm huyết tại cả ba phiên thảo luận, mang đến những góc nhìn mới mẻ và thực tế về sự phát triển của chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay, cũng như hiện thực tại Lào, Trung Quốc và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

PGS.TS. Tạ Minh Tuấn khẳng định sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong thời đại mới đòi hỏi ba nước Lào, Trung Quốc và Việt Nam phải không ngừng học hỏi và sáng tạo, kết hợp giữa lý luận của Marx với những giải pháp thực tiễn, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và điều kiện cụ thể của từng quốc gia.

Diễn đàn lần này là một minh chứng cho những nỗ lực hợp tác hiệu quả giữa LASES, CASS và VASS. Những kết quả từ diễn đàn sẽ được tổng hợp và gửi đến các cơ quan hoạch định chính sách của mỗi nước, qua đó góp phần định hướng cho các chủ trương, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội hài hòa và bền vững ở mỗi quốc gia.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.