Việt Nam tham dự Liên hoan Phát thanh-Truyền hình Cuba 2013

Ngày 9/9, lễ khai mạc Liên hoan phát thanh và truyền hình Cuba 2013 đã diễn ra tại Cung Hội nghị ở thủ đô La Habana với sự tham gia của hơn 40 tập đoàn truyền thông quốc tế và các đài phát thanh và truyền hình của Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 9/9, lễ khai mạc Liên hoan phát thanh và truyền hình Cuba 2013 đã diễn ra tại Cung Hội nghị ở thủ đô La Habana với sự tham gia của hơn 40 tập đoàn truyền thông quốc tế và các đài phát thanh và truyền hình của Cuba. Đoàn đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến làm trưởng đoàn và Đài Truyền hình Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Tiến dẫn đầu, đã tham dự liên hoan lần này.

Việt Nam tham dự Liên hoan Phát thanh-Truyền hình Cuba 2013 ảnh 1

Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến (trái) và Phó Chủ tịch ICRT Guillermo Pavon ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel nhấn mạnh cam kết của các đài truyền hình và phát thanh công đấu tranh chống lại sự bá quyền của các hãng truyền thông lớn trên thế giới, khẳng định nhiệm vụ hàng đầu hiện này của giới truyền thông là tạo ra một xã hội công bằng hơn.

Ông Diaz Canel kêu gọi các cơ quan báo chí cần phải truyền tải một cách chân thật, vạch trần những âm mưu bóp méo thông tin của các tập đoàn truyền thông đa quốc gia phục vụ mưu đồ của các siêu cường quốc, đồng thời cần phải thể hiện một cách rõ ràng bản sắc và truyền thống để bảo vệ và tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc.

Liên hoan lần này là dịp để các cơ quan truyền thông của các nước trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và kỹ thuật, đồng thời chứng minh những quan điểm hội nhập về cách triển khai nghiệp vụ báo chí truyền hình và phát thanh.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh và Truyền hình lần này, VOV và VTV đã ký hai thỏa thuận hợp tác với Viện Phát thanh và Truyền hình Cuba (ICRT), trong đó các bên cam kết trao đổi các chương trình phát thanh và truyền hình nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực.

Hai cơ quan truyền thông của Việt Nam và ICRT cũng thống nhất thúc đẩy trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, cũng như thực hiện các hợp đồng sản xuất chương trình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Phát biểu sau lễ ký, lãnh đạo hai cơ quan truyền thông của Việt Nam và ICRT đều nhất trí cho rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, đồng thời góp phần vào việc tuyền truyền một cách cân bằng tình hình chính trị xã hội, cũng như quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc của nước này tới nước kia.

Liên hoan Phát thanh và Truyền hình Cuba 2013 sẽ tiếp tục đến ngày 14/9.

Tin, ảnh: Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.