Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 42

Theo Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ - TB&XH), đoàn Việt Nam sẽ tham dự thi tay nghề thế giới lần thứ 42 được tổ chức từ ngày 26/6 đến 8/7/2013 tại Leipzig (Đức).

Theo Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ - TB&XH), đoàn Việt Nam sẽ tham dự thi tay nghề thế giới lần thứ 42 được tổ chức từ ngày 26/6 đến 8/7/2013 tại Leipzig (Đức). Ban tổ chức thi tay nghề quốc gia đã tiến hành lựa chọn các thí sinh có thành tích cao từ cuộc thi tay nghề ASEAN năm 2012 để tổ chức huấn luyện. Ban tổ chức thi tay nghề quốc gia và các hội đồng thi đã lựa chọn được 13 thí sinh xuất sắc ở 12 nghề: nấu ăn, dịch vụ nhà hàng, điện tử, mộc dân dụng, đường ống nước, xây gạch, ốp lát tường và sàn, thiết kế web, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, điện lạnh, công nghệ thời trang, cơ điện tử. 6 tháng qua, các thí sinh đã được tiếp xúc, rèn luyện trong môi trường thực tế ngành công nghiệp nhằm cập nhật để rèn luyện kiến thức mới, những kỹ năng cao trong điều kiện công nghệ, thiết bị hiện đại.


Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 42 tại Leipzing có sự tham gia của 1.006 thí sinh đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham dự 46 nghề. “Đây là lần thứ 4 Việt Nam tham dự kỳ thi này nhưng chúng ta mới dừng ở tầm khu vực ASEAN, trong khi sân chơi thế giới, Việt Nam mới đang ở bước khởi đầu với mục đích học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ, Việt Nam hy vọng sẽ có huy chương tại kỳ thi tay nghề lần thứ 42 này”, ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, cho biết.


Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.