Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, từ ngày 27/11 đến ngày 1/12, đoàn Việt Nam do Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu đã tham dự Khóa họp lần thứ 20 Đại hội đồng Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và các hoạt động bên lề Khóa họp ở Vienna.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 20 Đại hội đồng UNIDO. Ảnh: TTXVN phát

UNIDO đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1978 và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế cao, tập trung vào tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển công nghiệp bền vững. UNIDO có rất nhiều dự án phù hợp, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam.

UNIDO đang có khoảng 74 dự án với tổng ngân sách 11,75 triệu USD tập trung vào các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tiết kiệm năng lượng nhằm giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính cũng như nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp Việt Nam (10 ngành mục tiêu gồm giấy và bột giấy, chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, dệt may, sản xuất hóa chất và phân bón, chế biến cao su, luyện kim và thép, xi măng, nhựa và đồ uống), chuyển giao công nghệ trung hòa carbon, đổi mới hệ thống đánh giá tiêu chuẩn trong nông nghiệp, hỗ trợ xuất khẩu trái cây tươi nhiệt đới (xoài, bưởi), xây dựng chuỗi cung ứng bền vững…

Đặc biệt trong giai đoạn mới, UNIDO và Việt Nam đang xây dựng Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2027 làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác hai bên, chia sẻ kinh nghiệm thành công của UNIDO với Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.