Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh hàng không ASEAN-EU

Hội nghị thượng đỉnh hàng không của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức tại Singapore vào hai ngày 11 và 12/2.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Hội nghị thượng đỉnh hàng không của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức tại Singapore vào hai ngày 11 và 12/2.

Đoàn đại biểu Bộ Giao thông vận tải Việt Nam do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu, tham dự Hội nghị và sẽ có bài tham luận tại phiên họp về an toàn hàng không. Mục tiêu của Hội nghị là nhằm tăng cường hợp tác chính trị, kỹ thuật và công nghiệp trong lĩnh vực hàng không của ASEAN và EU.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách giao thông vận tải, ông Siim Kallas tuyên bố châu Á là một thị trường phát triển nhanh mà Liên minh châu Âu cần phải can dự một cách tích cực. Với dân số hơn 1,1 tỷ người, ASEAN và EU có tiềm năng to lớn để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không và để tạo lợi ích to lớn cho người dân của cả hai khu vực. Ông Siim Kallas khẳng định Hội nghị thượng đỉnh lần này đánh dấu bước khởi đầu của giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa EU và ASEAN.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, đại diện của các hãng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không và quan chức chính phủ các nước và của Ủy ban châu Âu sẽ thảo luận nhiều chủ đề gồm Thị trường hàng không duy nhất (Single Aviation Markets) – Kinh nghiệm của EU và ASEAN trong hợp nhất thị trường và xóa bỏ rào cản; Triển vọng thị trường và cơ hội kinh doanh tại ASEAN, EU và các thị trường hàng không ASEAN-EU; An toàn hàng không; Quản lý vận tải hàng không – những thách thức và cơ hội; Tiềm năng để tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.