Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng APEC

Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa và Bộ trưởng Thương mại Gita Wirjawan của nước chủ nhà đồng chủ trì hội nghị với sự tham dự của 27 bộ trưởng các nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21, diễn ra từ 1-8/10 tại Indonesia, ngày 4/10 cũng tại đây đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại APEC. Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa và Bộ trưởng Thương mại Gita Wirjawan của nước chủ nhà đồng chủ trì hội nghị với sự tham dự của 27 bộ trưởng các nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Cẩm Tú dẫn đầu tham dự hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng APEC - diễn ra trong hai ngày 4-5/10, tập trung thảo luận về các đề xuất đã được các quan chức cấp cao (SOM) APEC nhất trí trong Hội nghị SOM APEC diễn ra trước đó trong hai ngày 1-2/10, và chuẩn bị các nội dung cho chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2013, sẽ diễn ra sau đó trong các ngày 7-8/10. Trong đó dành ưu tiên cho việc thực hiện các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và công bằng, tăng cường kết nối khu vực; các vấn đề liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 9, cũng sẽ diễn ra tại Bali vào tháng 12 năm nay, nhằm thúc đẩy vòng đám phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu; thương mại dịch vụ; đạt được thương mại và đầu tư tự do và mở cửa trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tài trợ thương mại và các sản phẩm đóng góp cho tăng trưởng xanh.

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng APEC ảnh 1

Toàn cảnh cuộc họp ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, các Bộ trưởng APEC sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan trong khuôn khổ Chương trình đạt được tăng trưởng bền vững và công bằng của APEC, bao gồm phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), trao quyền kinh tế và nâng cao trình độ cho phụ nữ, an ninh lương thực... thành lập nhóm đặc trách các chuyên gia APEC về chống tham nhũng và minh bạch; cũng như các vấn đề liên quan đến Chương trình Kết nối châu Á-Thái Bình Dương, phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư, khả năng phục hồi sau thảm họa thiên tai, thúc đẩy hợp tác giáo dục xuyên biên giới và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

Theo kế hoạch, trong ngày họp cuối cùng 5/10, các Bộ trưởng APEC sẽ ra tuyên bố chung, nhấn mạnh quyết tâm của APEC ủng hộ thương mại và đầu tư tự do và mở cửa hơn, tăng trưởng bền vững và cân bằng, cũng như kết nối khu vực để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững trong toàn bộ khu vực.

APEC là một tổ chức hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm 21 nền kinh tế thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga , Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Tuyên bố Bogor được đưa ra năm 1994 khi Indonesia lần đầu tiên là nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh APEC, với mục tiêu đạt được tự do thương mại và đầu tư với các nền kinh tế phát triển vào năm 2010 và với các nền kinh tế đang phát triển vào năm 2020.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.