Việt Nam tham dự Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn lớn nhất châu Á

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn châu Á 2018 (Food & Hotel Asia 2018-FHA 2018), diễn ra từ ngày 24 - 27/4 tại trung tâm triển lãm Singapore với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Việt Nam tham dự Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn lớn nhất châu Á ảnh 1

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam (Vietnam Food Pavilion) trong khuôn khổ Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn châu Á 2018 tổ chức tại Singapore. Ảnh: Vietnam+

Ngoài Khu gian hàng quốc gia Việt Nam (Vietnam Food Pavilion) với 14 doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm có diện tích trưng bày lên đến gần 200m2, còn có một số doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến chủ đề của hội chợ là công nghiệp phục vụ khách sạn cũng góp mặt tại FHA lần này.
FHA là hội chợ chuyên ngành lớn nhất châu Á được tổ chức 2 năm/lần. Hội chợ năm nay đánh dấu 40 năm ngày ra đời, thu hút gần 70 Khu gian hàng quốc gia và trên 4.000 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia trưng bày và giới thiệu các xu hướng cũng như sản phẩm mới nhất trong ngành thực phẩm và khách sạn.
Ban tổ chức cho biết dự kiến có khoảng 50.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia khảo sát cũng như tham quan, ký hợp đồng tại Hội chợ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) quy mô này.
Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, cho biết ngoài một số doanh nghiệp đã có hoạt động xuất khẩu và hiện diện thương mại ở nước ngoài (TH True Milk, Cỏ May, Trung Nguyên), năm nay, Thương vụ ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản chế biến sâu của Việt Nam, tập trung vào 6 nhóm hàng xuất khẩu trọng điểm gồm: cà phê, cacao, hạt điều, trái cây, gạo và thủy sản.
Bên cạnh đó, Thương vụ cũng chú trọng giới thiệu một số mặt hàng mới, đặc sắc như trà thảo mộc, sản phẩm dinh dưỡng từ gấc, rau quả cấp đông... Đặc biệt, bà Quỳnh cho hay năm nay Thương vụ triển khai hình thức hỗ trợ doanh nghiệp "trọn gói", bao gồm từ khâu đào tạo đến việc tiếp cận trực tiếp các chuỗi bán lẻ cùng với tiếp xúc với các hiệp hội ngành hàng của Singapore để nhằm tạo cầu nối tốt nhất giữa các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Singapore. Chính vì vậy, Khu gian hàng quốc gia-Vietnam Food Pavilion không những giúp các doanh nghiệp dễ được nhận diện tại hội chợ mà còn giúp cho việc kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước được thuận lợi hơn.
Lần đầu tiên tham dự hội chợ, ông Hồ Sĩ Bảo, Giám đốc Công ty Thực phẩm Amazon Việt Nam, một doanh nghiệp trẻ mới khởi nghiệp trong lĩnh vực cacao và sôcôla chia sẻ, mặc dù Việt Nam được đánh giá là có nguồn nguyên liệu cacao vào loại tốt nhất trên thế giới song các doanh nghiệp chủ yếu vẫn ở dạng xuất nguyên liệu thô. Nhận thấy đây là cơ hội lớn, Công ty Thực phẩm Amazon là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã bắt tay vào việc xây dựng một quy trình sản xuất khép kín từ trái cacao đến thành phẩm để tăng giá trị cho mặt hàng cacao mang thương hiệu Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho bà con nông dân bán được nguyên liệu với giá cao hơn.

"Hội chợ lần này là cơ hội để các doanh nghiệp như chúng tôi giới thiệu các sản phẩm của mình ra thị trường thế giới cũng như tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu để xây dựng chiến lược marketing phù hợp để tăng sản lượng xuất khẩu một cách nhanh và có hiệu quả hơn. Trong năm 2018 này, Công ty Thực phẩm Amazon Việt Nam có kế hoạch mở rộng quy mô nhà máy sản xuất lên diện tích 7.000 m2, với sản lượng cacao và sôcôla là 5 tấn/tháng, đáp ứng nhu cầu của cả thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu", ông Bảo nhìn nhận.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.