Hơn 50 nhà triển lãm Việt Nam tham dự Hội chợ Quốc tế Frankfurt

Từ ngày 10 đến 14/2/2017, Hội chợ Quốc tế về lĩnh vực hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội ngoại thất (Ambiente) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt, thành phố Frankfurt (Đức) với sự góp mặt 4.367 nhà triển lãm đến từ 96 quốc gia, trong đó Việt Nam có hơn 50 nhà triển lãm.

 

Hơn 50 nhà triển lãm Việt Nam tham dự Hội chợ Quốc tế Frankfurt ảnh 1

Ông Stephan Kurzawski, Phó chủ tịch thứ nhất Tập đoàn Hội chợ Messe Frankfurt phát biểu tại họp báo. Ảnh Viết Tôn

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 9/11 tại Hà Nội, ông Stephan Kurzawski, Phó chủ tịch thứ nhất Tập đoàn Hội chợ Messe Frankfurt (Đức) cho biết: Hội chợ Quốc tế về lĩnh vực hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội - ngoại thất (Ambiente) tổ chức tại Frankfurt là "sân chơi" hàng tiêu dùng toàn cầu, chào đón khách mua hàng từ khắp nơi trên thế giới. Trong 5 ngày hội chợ, Trung tâm Triển lãm Frankfurt sẽ trở thành diễn đàn xu hướng, sàn giao dịch ký kết hợp đồng và trưng bày giới thiệu các sản phẩm liên quan đến bàn ăn, bếp, đồ gia dụng, đồ nội thất và quà tặng. Hội chợ được phân chia thành ba khu vực sản phẩm chính là “Dining”, “Living” và “Giving”.


 Toàn bộ khu vực phía đông Trung tâm Triển lãm, với các sảnh 1 đến sảnh 6, được dành cho các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Dining - các sản phẩm bàn ăn. Giving - các sản phẩm quà tặng và Living - các sản phẩm trang trí nội thất sẽ chiếm lĩnh khu vực phía Tây của Trung tâm Triển lãm. “Ambiente là trung tâm thị trường hàng tiêu dùng toàn cầu. Các nhà triển lãm từ hơn 90 quốc gia sẽ giới thiệu các sản phẩm mới của họ tại Frankfurt và đặt ra xu hướng tiêu dùng cho cả năm 2017”, ông Stephan Kurzawski nhận định.


Ambiente 2016 có 4.367 nhà triển lãm đến từ 96 quốc gia trưng bày các sản phẩm mới và các ý tưởng mới trên diện tích 308,000 m2, trong đó Việt Nam có 57 nhà triển lãm tham gia, và xếp thứ 19 trong danh sách các quốc gia tham dự. Về phía khách tham quan, Việt Nam xếp hạng thứ 48. Trong tổng số hơn 137.000 khách tham quan hội chợ có hơn 300 lượt khách đến từ Việt Nam. Có khoảng 55% khách tham quan Hội chợ đến từ các quốc gia bên ngoài nước Đức. Top mười quốc gia tham quan, sau Đức, là Ý, Pháp, Hà Lan, Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.


Các công ty của Việt Nam đăng ký gian hàng triển lãm Ambiente 2017 tại Frankfurt có nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng với đa dạng các nhóm hàng...

Viết Tôn

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.