Việt Nam tham gia Hội chợ MEGA Show Hong Kong 2016

Gần 60 doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm đã tham gia MEGA Show Hong Kong 2016, hội chợ thương mại lớn nhất khu vực châu Á về quà tặng, đồ gia dụng và đồ chơi, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm quốc tế, Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc từ ngày 20 - 23/10/2016.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong đưa tin, tham dự Hội chợ lần này, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu trưng bày và giới thiệu đến khách hàng và người tiêu dùng quốc tế các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình được chế tác từ các loại vật liệu lấy từ thiên nhiên như mây, tre, gỗ, bèo tây, sợi cói, vỏ sò, vỏ trai... Đây là những sản phẩm thân thiện và gần gũi với môi trường, phù hợp với trào lưu tiêu dùng trên thế giới. Cũng chính vì lý do này, các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam luôn thu hút sự chú ý của khách tham quan và các nhà nhập khẩu đến từ các nước trên thế giới. Tại hội chợ lần này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết được các hợp đồng xuất khẩu và đơn đặt hàng với giá trị lớn.

Việt Nam tham gia Hội chợ MEGA Show Hong Kong 2016 ảnh 1

Một góc gian hàng Việt Nam tại MEGA Show Hong Kong 2016.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Phó Tổng Lãnh sự phụ trách thương mại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, Ông Nguyễn Duy Kiên cho rằng, tham dự hội chợ MEGA Show Hong Kong là kênh hữu hiệu để cách doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, tạo tiền đề tích cực thúc đẩy xuất khẩu. Gần 60 doanh nghiệp Việt Nam với 80 gian hàng tại hội chợ lần này đủ để chứng minh điều này. Điều lý thú là các mặt hàng Việt Nam tại hội chợ lần này đều được chế tác bằng vật liệu lấy từ thiên nhiên, ưu điểm thân thiện với môi trường nổi trội. Đây cũng là điểm khác biệt của đồ gia dụng Việt Nam khiến các nhà nhập khẩu và khách tham quan hội chợ đặc biệt quan tâm.

Việt Nam tham gia Hội chợ MEGA Show Hong Kong 2016 ảnh 2

Gian hàng Việt Nam luôn thu hút đông đảo khách tham quan

MEGA Show Hong Kong là hội chợ thương mại quốc tế quy mô lớn, được tổ chức hàng năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà xuất nhập khẩu thế giới. Tại MEGA Show Hong Kong 2016 lần này, Ban tổ chức bố trí 4.600 gian hàng, thu hút 3.500 doanh nghiệp đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ tham gia.

Năm 2015, MEGA Show Hong Kong đã thu hút hơn 40.000 lượt khách tham quan. Ban tổ chức dự báo, diễn ra trong 4 ngày từ 20 - 23/10, MEGA Show Hong Kong 2016 sẽ thu hút khoảng 50.000 khách tham quan.

Xuân Tuấn - Đức Nam - PV/TTXVN tại Hong Kong

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.