Việt Nam tham dự Đối thoại Chuyển đổi năng lượng Berlin lần thứ 8

Ngày 29/3, diễn đàn Đối thoại Chuyển đổi năng lượng Berlin lần thứ 8 đã khai mạc tại thủ đô Berlin của CHLB Đức. Dưới khẩu hiệu "Từ tham vọng tới hành động", các bộ trưởng và phái đoàn cấp cao từ hơn 50 nước trên thế giới sẽ thảo luận trong 2 ngày 29-30/3 về chiến lược chuyển đổi thông minh các hệ thống năng lượng trên toàn thế giới cũng như độc lập hơn với nhiên liệu hóa thạch. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An dẫn đầu tham dự các sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tập đoàn The Green Resolutions Group của Việt Nam (bên trái) ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Thyssenkrupp của Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu (BMWI) Robert Habeck và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã phát biểu khai mạc diễn đàn. Theo ông Habeck, tình hình thế giới đang đặt vấn đề an ninh năng lượng vào trọng tâm của các cuộc thảo luận quốc tế; khẳng định nhu cầu cấp thiết thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, mở rộng năng lượng tái tạo cũng như tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Ông cho rằng chìa khóa quan trọng nhất đối với chủ quyền năng lượng là mở rộng nguồn năng lượng tái tạo - vấn đề chung đối với an ninh quốc gia, của châu Âu và quốc tế.

Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Baerbock, tình hình hiện tại cho thấy rõ sự phụ thuộc của nhiều nước vào nhập khẩu năng lượng hóa thạch. Bà nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và chống biến đổi khí hậu là những vấn đề địa chính trị khó khăn hiện nay, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Ngoại trưởng Đức nêu rõ, Đối thoại Chuyển đổi năng lượng Berlin là diễn đàn độc đáo để trao đổi ý tưởng giữa các quốc gia, tăng cường quan hệ đối tác và cùng phát triển các chiến lược hướng tới thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. 

Dự kiến, tại diễn đàn, các đại biểu sẽ chia sẻ quan điểm về việc sử dụng năng lượng hiệu quả và thúc đẩy năng lượng tái tạo để có thể góp phần vào một thế giới ổn định về chính trị, thịnh vượng về kinh tế. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về những ưu tiên đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm không chỉ giúp bảo vệ khí hậu mà còn góp phần vào củng cố an ninh.

Đối thoại Chuyển đổi năng lượng Berlin cũng có sự tham gia của các nhà xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch truyền thống vốn đang phải đối mặt với thách thức của quá trình chuyển đổi năng lượng.

Chú thích ảnh
 Đoàn công tác Bộ Công thương làm việc với một số tập đoàn lớn của Đức. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng tái tạo liên bang Đức (BEE) Simone Peter, năng lượng tái tạo cung cấp nguồn cung năng lượng độc lập, ổn định, thân thiện với môi trường và tiện lợi đối với các khu vực và toàn cầu. Các nguồn năng lượng tái tạo là năng lượng hòa bình, có thể tạo nguồn cung một cách đáng tin cậy và không bị tác động bởi những căng thẳng quốc tế.

Đối thoại Chuyển đổi năng lượng Berlin diễn ra từ năm 2015 theo sáng kiến của Chính phủ Đức và được đồng tổ chức với Hiệp hội Năng lượng tái tạo liên bang, Hiệp hội Kinh tế năng lượng mặt trời liên bang (BSW-Solar), Công ty Năng lượng Đức (DENA) và Công ty tư vấn năng lượng ECLAREON.

Trong khuôn khổ các sự kiện trên, cùng ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Công Thương đã có cuộc làm việc với đại diện một số tập đoàn lớn của Đức như ThyssenKrupp, SkyWind, Enertrag, PNE. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã trả lời một số câu hỏi của các doanh nghiệp Đức cũng như cung cấp bức tranh tổng thể về cơ chế chính sách và những ưu đãi của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cũng tại sự kiện này, tập đoàn Giải pháp Xanh (The Green Resolutions Group) của Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với tập đoàn Giải pháp công nghiệp Thyssenkrupp (tkIS) và Thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA của Đức nhằm phát triển các dự án hydro xanh và ammoniac ở Việt Nam. Đại sứ nước ta tại Đức Vũ Quang Minh tham dự các sự kiện và chứng kiến lễ ký kết.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.