Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Nga

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ nhất năm 2015, diễn ra tại thành phố Vladivostosk, vùng Viễn Đông Nga, từ ngày 3-5/9.
Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Nga ảnh 1

Toàn cảnh lễ khai mạc Diễn đàn. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nga, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng việc Chính phủ LB Nga tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần này là tín hiệu khẳng định với thế giới rằng tuy còn bị phương Tây phong tỏa về kinh tế, LB Nga vẫn là địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thế giới, và Nga không đơn độc trong quá trình hợp tác kinh tế với thế giới bên ngoài. Điều này được khẳng định qua số lượng đại biểu tham dự đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó Thủ tướng Nga Yuri Trutnev cho biết, tại Diễn đàn năm nay, khoảng 80 thỏa thuận kinh tế tổng trị giá 1,3 nghìn tỷ ruble (khoảng 19 tỷ USD) đã được ký kết. Ngoài ra, ông Trutnev khẳng định thành công lớn nhất của Diễn đàn là thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư vào khu vực Viễn Đông của Nga. Phó Thủ tướng Nga cũng đánh giá chính phủ đã chọn đúng thời điểm và vị trí để tổ chức Diễn đàn, số lượng khách muốn được tham dự lên tới 5.000, vượt xa dự trù chỉ khoảng 1.000 khách cũng như khả năng tiếp đón thực tế của nhà tổ chức 2.500 khách mời.

Về tương lai phát triển khu vực, ông Trutnev cho biết Quỹ phát triển Viễn Đông với cổ đông duy nhất là Ngân hàng Kinh tế đối ngoại Nga sẽ thực hiện các dự án đầu tư lên tới 190 tỷ ruble tại Vladivostosk, ưu tiên trước hết cho các dự án hạ tầng, tăng tính hấp dẫn của đầu mối giao thông cảng biển này, đa dạng hóa các tuyến đường cung ứng quốc tế. Moskva hiện cũng đã bắt đầu đàm phán với các đối tác châu Á về việc tái cấp vốn cho Quỹ.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể trong ngày làm việc thứ 2 (4/9) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng đề cập tới tình hình kinh tế Nga đồng thời bày tỏ mong muốn tận dụng sự phát triển năng động của châu Á-Thái Bình Dường để phát triển khu vực Viễn Đông, qua đó thúc đẩy kinh tế Nga.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.