Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/4, cuộc họp lần thứ 23 Ủy ban Hợp tác chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Trung Quốc (ACJCC) đã diễn ra tại Jakarta dưới hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Cuộc họp lần thứ 23 Ủy ban Hợp tác chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Trung Quốc diễn ra tại Jakarta dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng chính trị - an ninh Michael Tene và Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR). Đoàn Trung Quốc do Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Đặng Tích Quân dẫn đầu. Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, hai bên hoan nghênh việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc vào tháng 10/2021 và bày tỏ tin tưởng đây sẽ là tiền đề đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng hơn nữa.

Điểm qua tình hình thực hiện Kế hoạch hành động (POA) ASEAN - Trung Quốc 2021-2025, hai bên đều đánh giá cao kết quả thực hiện POA khi có 128/201 dòng hành động, tương đương 63,7%, đã và đang được triển khai, mặc dù kế hoạch mới đi được 1/3 chặng đường. Từ cuộc họp ACJCC trước (3/2021) đến nay, đã có thêm 27 dự án mới được phê duyệt hoặc đã đi vào triển khai dưới sự tài trợ của Quỹ hợp tác ASEAN - Trung Quốc (ACCF).

Các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, ghi nhận những kết quả tích cực trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc thời gian qua và kêu gọi Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực then chốt như phát triển bền vững, thành phố thông minh, kinh tế số, giáo dục và đào tạo nghề, thu hẹp khoảng cách phát triển, và đặc biệt tranh thủ cơ hội từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa có hiệu lực vào ngày 1/1/2022.

Đại sứ Trung Quốc khẳng định ASEAN luôn có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng phó dịch COVID-19, xây dựng Cộng đồng, ủng hộ ASEAN củng cố vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Tháng 2/2022, ACCF đã chuyển cho ASEAN khoản viện trợ lần hai trị giá 5 triệu USD, được Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 nhân dịp Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc tháng 11/2021. Sắp tới, Trung Quốc sẽ tài trợ thêm 150 triệu liều vaccine và đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, cùng sản xuất vaccine với ASEAN.

Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) và nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua nâng cao hiệu quả phối hợp giữa IAI và hợp tác trong khuôn khổ Mekong - Lan Thương.

Hai bên cũng ghi nhận nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông tiếp tục có tiến triển với việc nối lại đàm phán từ giữa 2021 sau một thời gian bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, và nhất trí có hình thức kỷ niệm phù hợp nhân dịp 20 năm ra đời Tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC).

Cuộc họp lần thứ 24 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Trung Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2023.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.