Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban Đối tác Phát triển ASEAN-Italy

Ngày 10/6, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã tham dự cuộc họp Ủy ban Đối tác Phát triển ASEAN-Italy lần thứ 2 tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia).
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Thứ trưởng Ngoại giao Italy Manlio Di Stefano đồng chủ trì cuộc họp này cùng với Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế Satvinder Singh.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại cuộc họp, các Đại sứ ASEAN hoan nghênh những cam kết của Italy đối với ASEAN và khu vực thông qua các đề xuất dự án mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Phát triển ASEAN-Italy, kể từ khi ASEAN và Italy thiết lập quan hệ vào tháng 9/2020 trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Thứ trưởng Manlio Di Stefano khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với ASEAN về các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, đổi mới sáng tạo, năng lượng, phòng, chống tội phạm mạng...

Hai bên đã nhất trí thông qua Tài liệu các Lĩnh vực Hợp tác thực chất (PCA) ASEAN-Italy giai đoạn 2022-2026. Đây là tài liệu quan trọng, tạo động lực và góp phần định hướng cho các hoạt động hợp tác cụ thể của ASEAN và Italy trên cả 3 trụ cột: Chính trị - An ninh, Kinh tế, và Văn hoá - Xã hội.

Các đại biểu cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông, đề cao tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.