Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp tại Đại học Harvard

Từ ngày 13 - 17/2, đoàn cấp cao Việt Nam gồm nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu, đã tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam (VELP) tại trường Đại học Harvard thuộc bang Massachusetts (Mỹ).

Từ ngày 13 - 17/2, đoàn cấp cao Việt Nam gồm nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu, đã tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam (VELP) tại trường Đại học Harvard thuộc bang Massachusetts (Mỹ).

Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp tại Đại học Harvard ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói chuyện với các sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Boston.

Chương trình VELP năm nay gồm các chủ đề như "Kinh tế toàn cầu ngày nay", "Tái cơ cấu kiến trúc tài chính toàn cầu", "Định hướng chính sách vĩ mô", "Một số mô hình tăng trưởng trên thế giới hiện nay", "Biến đổi khí hậu - thách thức và cơ hội cho Việt Nam"... Ngoài các buổi thuyết trình, đoàn đã có buổi tham quan và trao đổi với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại thành phố Boston, bang Massachusetts.

Trong thời gian tham dự chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi nói chuyện với các sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại khu vực Boston mở rộng, vào đúng dịp thành lập Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại khu vực này. Phó Thủ tướng đã cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến Việt Nam, những thành tựu cũng như khó khăn và chính sách của Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt này, một số sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam đã nêu các câu hỏi với Phó Thủ tướng liên quan đến chính sách của Việt Nam trong các lĩnh vực tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, chính sách giáo dục đại học, sử dụng người tài. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định quyết tâm của Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu giữ lạm phát ở mức một con số trong năm 2012 và nhấn mạnh Chính phủ đặc biệt chú trọng các mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian qua. Về công tác tuyển dụng, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang rất cần nhân lực chất lượng cao và những người được đào tạo và từng làm việc ở nước ngoài khi về nước đều có được vị trí xứng đáng.

Cũng trong thời gian tham dự chương trình VELP, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng Đoàn đã đi thăm khách sạn Omni Parker House, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong thời gian Người sống tại thành phố Boston từ năm 1911 đến 1913.

VELP là chương trình trao đổi hàng năm do trường Đại học Harvard tổ chức với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Chương trình gồm các buổi thảo luận giữa các nhà lãnh đạo của Việt Nam với các nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến quản lý và phát triển.

Tin, ảnh: Đỗ Thúy (P/v TTXVN tại Mỹ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.