Việt Nam-Thái Lan đặt mục tiêu tăng mạnh kim ngạch thương mại

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí về mục tiêu đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020, tăng từ mức 11,8 tỷ USD của năm ngoái.
Ngày 22/7, kỳ họp thứ 2 của Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan đã diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Tướng Chatchai Sarikulya và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng.

Việt Nam-Thái Lan đặt mục tiêu tăng mạnh kim ngạch thương mại ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Chatchai Sarikulya.


Theo hãng tin Kyodo, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Chatchai cho biết Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí về mục tiêu đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020, tăng từ mức 11,8 tỷ USD của năm ngoái.
Theo ông Chatchai, để đạt được mục tiêu nêu trên, hai bên đã nhất trí một kế hoạch hành động về hợp tác thương mại và đầu tư trong giai đoạn từ 2015 – 2020. Hai bên cũng đề cập khả năng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, kết nối giao thông, ngân hàng, sở hữu trí tuệ, năng lượng và lao động.Bên cạnh việc thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trên nhiều lĩnh vực, tại kỳ họp, đại diện Việt Nam và Thái Lan cũng khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đặc biệt trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thiết lập vào cuối năm 2015.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.