Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị cho Lãnh đạo Cơ quan An ninh Nga

Ngày 1/12, tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Bộ Công an phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho các đồng chí lãnh đạo Cơ quan An ninh LB Nga.
Tham dự buổi Lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CH XHCN Việt Nam tại Liên bang Nga - Nguyễn Thanh Sơn; các đồng chí lãnh đạo Cơ quan An ninh LB Nga được nhận Huân chương lần này, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.
Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị cho Lãnh đạo Cơ quan An ninh Nga ảnh 1

Thượng tướng Tô Lâm trao Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam tặng các đồng chí lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam tặng các đồng chí lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, bao gồm: Thượng tướng Lovyrev Evgeny Nikolaevich; Thượng tướng Fetisov Andrey Aleksandrovich vì đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc xây dựng, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Liên bang Nga.
Thay mặt Bộ Công an Việt Nam và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ lực lượng CAND Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời chúc nhiệt liệt nhất tới các đồng chí lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 67 năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay với nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng đơm hoa, kết trái; mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng An ninh Liên bang Nga luôn được duy trì, củng cố và phát triển tốt đẹp.
Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ tận tình, quý báu của lực lượng An ninh Liên bang Nga đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an Việt Nam nói riêng; trong đó có sự đóng góp rất quý báu của các đồng chí lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, với bề dày truyền thống, mối quan hệ truyền thống, tin cậy Việt - Nga ngày càng được gìn giữ, vun đắp và phát triển; mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.
Lực lượng Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga. Thay mặt các đồng chí được nhận Huân chương Hữu nghị lần này, Thượng tướng Lovyrev Evgeny Nikolaevich cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như Bộ Công an Việt Nam đối với những đóng góp của các cá nhân được nhận phần thưởng lần này, đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Liên bang Nga trong việc đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước.
Trên cương vị của mình, Thượng tướng Lovyrev Evgeny Nikolaevich khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa nhằm củng cố, phát triển mối quan hệ hơp tác giữa Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.
Tin, ảnh: Dương Trí-Quang Vinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.