Việt Nam tăng cường phối hợp với các Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội LB Nga

Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan lập pháp của LB Nga nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - LB Nga đi vào chiều sâu, chiều 11/3, tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh đã có buổi làm việc cùng Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại cuộc gặp, ông Victor Semenovich - Trưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với LB Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử.

Bước vào đầu thế kỷ 21, quan hệ Việt - Nga đã đánh dấu mốc lịch sử bằng việc ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược năm 2001 và đến năm 2012 nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong giai đoạn mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao ở cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Ông Semenovich bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy các văn bản pháp lý nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký trong khuôn khổ Hiệp định Khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, góp phần thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo hai nước đề ra.

Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ niềm vui mừng được gặp Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Thượng viện Nga. Chia sẻ đánh giá của ông Semenovich về tiềm năng quan hệ Việt - Nga, Đại sứ cho biết kim ngạch song phương trong năm 2018 đạt 4,57 tỷ USD, tăng 28,6% so với năm 2017. Hiện Việt Nam đứng đầu trong số các nước ASEAN về thương mại với Nga, đứng thứ 6 trong số các nước APEC và thứ 23 trong số các đối tác thương mại lớn của Nga.

Liên quan thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho biết bên cạnh việc duy trì và phát triển quan hệ giữa thủ đô Hà Nội và Moskva; giữa thành phố St. Petersburg và TP Hồ Chí Minh; Đà Nẵng – Yaroslav; Bà Rịa Vũng Tàu – Nenetsky, trong thời gian qua Đại sứ quán đã giúp thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới theo kênh địa phương như kết nối tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An; tỉnh Tula và Hà Tĩnh... nhằm phát huy lợi thế của các địa phương vì lợi ích của người dân tại các khu vực này.

Cũng trong buổi làm việc, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã đề nghị phía bạn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Nga trong học tập, làm ăn và sinh sống trên cơ sở tuân thủ luật pháp Nga. 
Đây là lần thứ hai trong năm nay Đại sứ quán Việt Nam tổ chức cuộc gặp làm việc với các Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội LB Nga.

Ngày 26/2 vừa qua, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng đã có cuộc gặp với Nhóm nghị sĩ hữu nghị Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga. Đây là hình thức phối hợp mới nhằm tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin giữa hai nước, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, cũng như thiết lập cơ chế cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga phát triển chiều sâu và đi vào thực chất hiệu quả.

Tin, ảnh: Hồng Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.