Việt Nam tăng cường hợp tác với các địa phương Nhật Bản

Trong khuôn khổ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các địa phương tại Nhật Bản, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã đi thăm tỉnh Mie và tỉnh Shiga theo lời mời của lãnh đạo hai tỉnh từ ngày 11-13/10.
Việt Nam tăng cường hợp tác với các địa phương Nhật Bản ảnh 1

Thống đốc Mie, Suzuki (phải) tiếp đại sứ Nguyễn Quốc Cường.

Tại Mie, Đại sứ đã gặp và trao đổi với Thống đốc Suzuki, thị trưởng hai thành phố Yokkaichi và Matsuzaka, lãnh đạo Phòng Thương mại công nghiệp và đại diện doanh nghiệp của tỉnh. Nhân chuyến thăm, tỉnh Mie cũng đã tổ chức hai cuộc hội thảo về Việt Nam với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp và người dân tại địa phương.

Thống đốc Suzuki thông báo quan hệ giữa Mie và Việt Nam đã phát triển rất nhanh chóng trong thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm tới tỉnh Mie của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Thủ tướng thăm Nhật Bản dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng tháng 5/2016. 

Kết quả khảo sát 5.000 doanh nghiệp của tỉnh gần đây cho thấy Việt Nam là thị trường được các doanh nghiệp tỉnh quan tâm lớn nhất, vượt cả thị trường Trung Quốc, Thái Lan. Chính vì vậy, Thống đốc đã quyết định dẫn đầu một đoàn hơn 90 doanh nghiệp với đủ các ngành nghề của tỉnh thăm Việt Nam lần thứ hai vào tháng 11 tới ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh APEC để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh và du lịch. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thống  đốc và các doanh nghiệp tỉnh, cam kết sẽ tích cực hỗ trợ để chuyến thăm đạt được nhiều kết quả. Thăm thành phố Yokkaichi, thành phố cảng biển lớn nhất của tỉnh, Đại sứ đề nghị thành phố Yokkaido hỗ trợ Việt Nam, nhất là trong việc chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xử lý môi trường.
Việt Nam tăng cường hợp tác với các địa phương Nhật Bản ảnh 2

Đoàn thăm thực tập sinh tại Sundelica.

Yokkaido là thành phố có nhiều nhà máy sản xuất, cách đây 40-50 năm đã gặp phải những sự cố môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dân với số người mắc bệnh hen suyễn nhiều nhất Nhật Bản, nhưng nhờ áp dụng những tiêu chuẩn cao về môi trường sau đó và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngày nay, Yokkaido đã giải quyết rất tốt vấn đề môi trường. Ông Mori Tomochiro, Thị trưởng thành phố khẳng định sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Thăm tỉnh Shiga, Đại sứ Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ làm việc với Thống đốc Mikazuki Taizo, Phó Thống đốc Toshie Ikenaga và lãnh đạo các sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Du lịch. Đại sứ cũng đã có bài thuyết trình cập nhật tỉnh hình và chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và trao đổi với các doanh nghiệp của tỉnh về các cơ hội hợp tác, đầu tư mới tại Việt Nam.

Việt Nam tăng cường hợp tác với các địa phương Nhật Bản ảnh 3

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường gặp gỡ Thống đốc Shiga, Mikazuki Taizo (phải).

Thống đốc Mikazuki cho biết tỉnh Shiga rất coi trọng hợp tác với Việt Nam và đã có ký kết các thoả thuận hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới với tỉnh Quảng Ninh. Ngày càng nhiều doanh nghiệp của tỉnh quan tâm hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng đã thăm một số địa danh thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Shiga, thăm mô hình trang trại hợp tác xã cao cấp, nhà máy để gặp gỡ trao đổi với các thực tập sinh Việt Nam.
Tin, ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến - P/v thường trú TTXVN tại Nhật bản

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.