Việt Nam tăng cường hợp tác với các địa phương Mexico

Trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Mexico, từ ngày 18-19/11, Đại sứ Việt Nam được bổ nhiệm tại Mexico Nguyễn Văn Hải cùng đoàn công tác của Đại sứ quán có chuyến thăm và làm việc tại bang Zacatecas nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về thương mại, đầu tư và giáo dục.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam được bổ nhiệm tại Mexico Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung cùng Thống đốc bang Zacatecas David Monreal Ávila.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải đã có các cuộc gặp, làm việc với Thống đốc bang Zacatecas David Monreal Ávila, Bộ Trưởng Kinh tế chính quyền bang Zacatecas Rodrigo Castañeda Miranda, ban lãnh đạo Trường Đại học tự trị Zacatecas, thực hiện thăm, khảo sát một số cơ sở kinh tế và du lịch tại địa phương.

Tại các buổi làm việc, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải nêu bật những thành tựu về kinh tế, thương mại và đầu tư trong gần 40 năm đổi mới của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh với những chính sách đổi mới phù hợp và đúng hướng, Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng bình quân từ 6-6.5% trong 30 năm qua.

Về kinh tế, quy mô GDP của Việt Nam năm 2023 đạt 430 tỷ USD, xếp thứ 34 thế giới theo bảng xếp hạng của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh ở Anh (CEBR). Theo dự báo, nếu tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng thì đến năm 2038, với quy mô GDP dự kiến đạt 1.559 tỷ USD, Việt Nam có thể đứng trong nhóm 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Liên quan đến đầu tư, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải cho biết nhờ những chính sách ưu đãi hấp dẫn, Việt Nam trở thành quốc gia thu hút đầu tư hàng đầu trong nhóm các nền kinh tế mới nổi, là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp từ hơn 100 quốc gia. Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút 27.3 tỷ USD vốn FDI, tăng 1.9% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó vốn thực hiện ước đạt khoảng 19,58 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam chụp ảnh chung cùng lãnh đạo bang Zacatecas.

Liên quan đến quan hệ song phương Việt Nam - Mexico, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải cho biết quan hệ hai nước đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịch, đồng thời khẳng định giao thương giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi hai quốc gia cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tại các buổi làm việc, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải cũng đề xuất lãnh đạo bang Zacatecas nghiên cứu, thúc đẩy phối hợp với phía Việt Nam để thiết lập các cơ chế hợp tác, ký kết các thỏa thuận kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu các sản phẩm thế mạnh của hai bên có thế mạnh.

Tiếp Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải, Thống đốc bang Zacatecas David Monreal Ávila khẳng định chuyến thăm của đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Mexico và Việt Nam nói chung và giữa bang Zacatecas và Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực chủ chốt như kinh tế và giáo dục.

Theo Thống đốc David Monreal Ávila, dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, chính quyền bang sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại bang Zacatecas, cũng như tăng cường việc trao đổi sinh viên và các hoạt động giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Bộ Kinh tế Chính quyền bang Zacatecas.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải, Bộ Trưởng Kinh tế chính quyền bang Zacatecas Rodrigo Castañeda Miranda nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam là minh chứng rõ nét về sức hút của bang Zacatecas về lĩnh vực thương mại đầu tư trong con mắt bạn bè quốc tế.

Đánh giá cao về các thành tựu phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư của Việt Nam, Bộ trưởng Miranda cho biết bang Zacatecas hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư hàng đầu tại Mexico, đặc biệt trước làn sóng đầu tư về gần (nearshoring) mà cả Mexico và Việt Nam đang là điểm sáng trên thế giới.

Do vậy, theo ông Miranda, Zacatecas sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến đầu tư tại Zacatecas – địa phương sở hữu nhiều ưu thế vượt trội như nằm trên trục phát triển kinh tế khu vực miền Bắc và miền Trung Mexico, nhiều tài nguyên khoáng sản quý cùng lực lượng lao động dồi dào và có tay nghề cao.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam được bổ nhiệm tại Mexico Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Trường Đại học tự trị Zacatecas sau lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác Giáo dục - Văn hóa.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải và đoàn công tác của Đại sư quán Việt Nam đã đến thăm Đại học Tự trị Zacatecas (UAZ), ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác về Giáo dục Văn hóa với lãnh đạo nhà trường nhằm tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ truyền thống giữa nhà trường và các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, mỗi năm UAZ cung cấp hàng chục học bổng cho sinh viên Việt Nam đến học tập, đặc biệt trong các chuyên ngành về kinh tế và du lịch.

Bên lề các cuộc gặp chính thức, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam cũng đã thăm hỏi cộng đồng người Việt tại Zacatecas, tham quan các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, khảo sát các mô hình phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Tin, ảnh: Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.