Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc:

Việt Nam tăng cường hợp tác song phương với Hà Lan và các nước châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 23/9, bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 77, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Hà Lan, các Bộ trưởng Ngoại giao Sierra Leon, Guinea-Bissau và Malawi.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: TTXVN phát

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên khẳng định coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cũng như nối lại các cơ chế hợp tác song phương bị gián đoạn do tác động của đại dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Hà Lan đã viện trợ 1 triệu liều vaccine và trang thiết bị vật tư y tế, giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra; đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và cùng Việt Nam triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. 

Thủ tướng Mark Rutte khẳng định các cơ quan hữu quan của Hà Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; bày tỏ rất vui mừng được đón Thủ tướng Việt Nam và đang tích cực chuẩn bị cho sự thành công của chuyến thăm. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Thủ tướng Mark Rutte.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sierra Leone David Francis. Ảnh: TTXVN phát

Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Sierra Leon David Francis, Phó Thủ tướng đã đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai một số biện pháp nhằm thúc đẩy thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sierra Leon tháng 3/2022, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như nông nghiệp, khai khoáng, thúc đẩy thương mại, đầu tư cũng như hợp tác tại các diễn đàn đa phương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Guinea Bissau Suzi Carla Barbosa. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Guinea-Bissau Suzi Carla Barbosa, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau. Hai bên nhất trí thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, nông nghiệp; phát huy hơn nữa vai trò của Lãnh sự danh sự Guinea-Bissau tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác, nhất là kinh tế. Phó Thủ tướng đề nghị Guinea-Bissau ủng bộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nency Tembo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị hai bên sớm ký Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao; thông báo Việt Nam đang hoàn tất việc cử quan sát viên tại Liên minh châu Phi; cảm ơn sự ủng hộ của Malawi và mong muốn cùng Malawi thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước châu Phi. Hai bên tin tưởng quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp sẽ là nền tảng cho phát triển kinh tế, thương mại trong thời gian tới.

Hải Vân- Khắc Hiếu- Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.