Việt Nam tái khẳng định cam kết gìn giữ hòa bình của LHQ

Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đã thông báo bắt đầu từ cuối tháng 6/2014, các sỹ quan đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (UNMISS).

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng bảo an LHQ (HĐBA) với chủ đề “Hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO): Xu hướng mới” ngày 11/6, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đã thông báo bắt đầu từ cuối tháng 6/2014, các sỹ quan đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (UNMISS).

Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh “Đây là một bằng chứng nữa khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, mong muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, khẳng định chủ trương hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác của Việt Nam với LHQ và cộng đồng quốc tế”.

Đại sứ cũng thông báo Việt Nam đã thành lập Trung tâm gìn giữ hòa bình để đào tạo lực lượng PKO của Việt Nam, bảo đảm tính chuyên nghiệp, năng động và đáp ứng các tiêu chuẩn của LHQ.

Theo Đại sứ, kinh nghiệm cho thấy thành công của hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đòi hỏi phải bám sát các tôn chỉ, mục đích của Hiến chương LHQ cũng như những nguyên tắc đã được thừa nhận, như phải có sự chấp thuận của các bên liên quan, không sử dụng vũ lực trừ hoạt động tự vệ, bảo đảm tính trung lập, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Mặt khác, cần quan tâm cung cấp đủ nguồn lực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đại sứ nêu rõ cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân các cuộc xung đột, trên cơ sở đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tìm kiếm các giải pháp lâu dài, toàn diện trên các mặt chính trị, an ninh, kinh tế và nhân đạo cho cuộc xung đột, tăng cường nỗ lực hoạt động ngoại giao phòng ngừa, ngăn ngừa xung đột và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phiên thảo luận mở của HĐBA về PKO được tổ chức theo đề nghị của Nga, nước đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA luân phiên tháng 6/2014. Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và đại diện nhiều nước thành viên LHQ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của PKO trong việc duy trì và bảo vệ hòa bình, an ninh ở nhiều nơi trên thế giới; đồng thời khẳng định sự cần thiết phải có những điều chỉnh phạm vi hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình cho phù hợp với sự thay đổi tính chất của các cuộc xung đột và thực tiễn hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trong những năm qua; đồng thời quan tâm bảo đảm nguồn lực tài chính, con người, vật chất, công nghệ cho các hoạt động này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.