Việt Nam, Sri Lanka tăng cường hợp tác Phật giáo và văn hóa

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nam Á, ngày 13/2 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã đến chào và trao đổi với Giáo sư Hiniduma Sunil Senevi - Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Senevi đã dành nhiều lời ca ngợi Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ đối với sức phát triển kinh tế mạnh mẽ hiện nay của Việt Nam. Ông vui mừng chia sẻ về quá trình dịch cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” từ phiên bản tiếng Anh “Last night I dreamed of Peace” (Đêm qua Tôi mơ thấy hòa bình) sang tiếng Sinhala - một trong các ngôn ngữ chính của người Sri Lanka.

Giáo sư Senevi đã bồi hồi kể lại giây phút ông bị cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” thu hút lúc dạo quanh các hiệu sách trong lần thăm Việt Nam vào năm 2019. Khi biết đây là câu chuyện cảm động về một nữ bác sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông quyết tâm chuyển dịch cuốn sách này sang tiếng Sinhala với mong muốn đưa lịch sử Việt Nam đến gần hơn với người dân Sri Lanka, nhất là thế hệ trẻ.

Bộ trưởng Senevi cho biết bản dịch đang trong giai đoạn hoàn thiện và ông phấn đấu phát hành phiên bản tiếng Sinhala trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka vào tháng 7/2025, xem đây là món quà ý nghĩa dành tặng Việt Nam - đất nước mà ông dành nhiều tình cảm yêu quý.

Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã chia sẻ thông tin với Bộ trưởng Senevi về Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 do Việt Nam đăng cai tổ chức trong tháng 5/2025, mong muốn Bộ trưởng Senevi quan tâm thúc đẩy đoàn cấp cao của Chính phủ Sri Lanka tham dự Đại lễ theo lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, Sri Lanka từng cử Lãnh đạo cấp cao dự sự kiện tương tự tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đánh giá các tiềm năng hợp tác về Phật giáo, văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản của hai nước, mong muốn một số địa phương của hai nước có thế mạnh trong các lĩnh vực này thiết lập quan hệ hợp tác.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã thông báo về các hoạt động kỷ niệm do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka dự kiến tổ chức trong năm 2025, trong đó có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh hợp tác Phật giáo, văn hóa giữa hai nước, mong muốn Bộ trưởng Senevi chỉ đạo Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka tích cực phối hợp, thúc đẩy.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.