Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công việc chung của Liên hợp quốc

Ngày 19/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp bà Tatiana Valovaya, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG), nhân chuyến công tác tại Việt Nam và tham dự Lễ khai mạc Triển lãm “17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững”.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva Tatiana Valovaya. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chào mừng bà Tatiana Valovaya đến Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao vai trò của Tổng Giám đốc trong việc kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động đa phương tại Geneva.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam đang tích cực triển khai đường lối của Đại hội XIII của Đảng với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Do đó, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào các công việc chung của Liên hợp quốc nói chung, của các tổ chức quốc tế tại Geneva nói riêng; không chỉ với tư cách quốc gia mà còn ở cả những cá nhân cụ thể, các nhà ngoại giao, chuyên gia, người có chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva cùng các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chuyên gia, công dân Việt Nam làm việc tại các cơ quan của Liên hợp quốc tại Geneva nói riêng, hỗ trợ Việt Nam, ASEAN, các nước đang phát triển tăng cường hoạt động ngoại giao đa phương tại Geneva nói chung.

Thứ trưởng đánh giá cao Sáng kiến “17 Gương mặt hành động” do bà Tatiana Valovaya và Hội Trao quyền phụ nữ Thụy Sĩ (ASWE) khởi xướng và tích cực triển khai ở các nước. Việc tham gia sáng kiến của Tổng Giám đốc là một trong những hướng triển khai hiệu quả các ưu tiên của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2023 - 2025 về tăng cường hợp tác, đối thoại trong cộng đồng quốc tế để thúc đẩy về bình đẳng giới và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc Tatiana Valovaya bày tỏ tình cảm cá nhân sâu sắc dành cho đất nước, con người Việt Nam; chia sẻ ấn tượng với cam kết ở cấp cao của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương nói chung và những đóng góp cụ thể, thiết thực và công việc của các tổ chức quốc tế tại Geneva nói riêng. Bên cạnh đó, bà Valovaya đánh giá cao vai trò nổi bật của Việt Nam cùng các nước ASEAN trong việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường đa dạng văn hóa, đoàn kết quốc tế trong cộng đồng ngoại giao tại Geneva; khẳng định, cá nhân Tổng Giám đốc, UNOG và các cơ quan khác sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các hoạt động của Việt Nam và ASEAN tại địa bàn. 

Hoan nghênh Việt Nam cùng nhiều nước tham gia Sáng kiến “17 Gương mặt hành động”, Tổng Giám đốc UNOG đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và vì sự phát triển bền vững. Bà Valovaya đặc biệt ấn tượng với việc Việt Nam tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hệ thống chính trị, trao quyền cho phụ nữ trong kinh tế, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; từ đó thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi khía cạnh của việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva Tatiana Valovaya. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn, chiều 19/10, Tổng Giám đốc UNOG Tatiana Valovaya đã có cuộc gặp với lãnh đạo Học viện Ngoại giao Việt Nam và nói chuyện với giảng viên, sinh viên Học viện Ngoại giao về chủ đề “Chủ nghĩa đa phương - những thách thức hiện nay, đường hướng tương lai và vai trò của lãnh đạo nữ”.

Bà Valovaya nhận định, thế giới đang ngày càng đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, nổi bật là bất bình đẳng giới, gia tăng rủi ro địa chính trị, thiếu lòng tin giữa các quốc gia cũng như sự xuất hiện của các công nghệ mới nổi. Để vượt qua những thách thức toàn cầu này chủ nghĩa đa phương cần trở nên bao trùm, kết nối và hiệu quả hơn; đồng thời các cơ chế hợp tác đa phương cần toàn diện hơn; chú trọng xây dựng lòng tin, tăng cường trao đổi, thấu hiểu lẫn nhau.

Bà Valyovaya khẳng định vai trò, sự đóng góp tích cực của các cơ chế khu vực, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và các cơ sở nghiên cứu, giáo dục trong việc hỗ trợ, phối hợp với Liên hợp quốc để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu.

Bà Valovaya đánh giá cao vai trò của Học viện Ngoại giao Việt Nam trong nghiên cứu, giảng dạy và ngoại giao học giả, thể hiện qua sự tham gia, tương tác rất tích cực của các giảng viên, sinh viên Học viện Ngoại giao trong buổi nói chuyện; tin tưởng các sinh viên sẽ trở thành những nhà ngoại giao, nhà hoạt động đa phương thành công trong tương lai.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.