Việt Nam sắp có chương trình dự báo ngư trường

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) đang khẩn trương hoàn thiện đề án dự báo ngư trường khai thác thủy sản để sớm trình phê duyệt.

Nhằm tăng cường hiệu quả cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cho biết, Cục đang khẩn trương hoàn thiện đề án dự báo ngư trường khai thác thủy sản để sớm trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Ông Đặng Xuân Huy, Trưởng phòng Quản lý tàu cá (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ NN-PTNT) cho biết, dự báo ngư trường chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra những biện pháp quản lý thích hợp theo nghề và vùng khai thác, góp phần giảm thiểu chi phí đầu vào cho ngư dân, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản trên các vùng biển.

Việt Nam sắp có chương trình dự báo ngư trường ảnh 1

Nếu thành công, đề án dự báo ngư trường sẽ giúp cho ngư dân có thể tăng vọt hiệu quả kinh tế. Ảnh internet

Theo ông Huy, công tác dự báo ngư trường khai thác thủy sản đã được Viện nghiên cứu hải sản thực hiện thường niên từ năm 1997 nhưng mới chỉ xuất bản 2 bản tin/năm, cho vụ cá bắc và vụ cá nam. Từ năm 2006, dự báo ngư trường được thực hiện với tần suất cao hơn và phát hành hằng tháng cho 5 loại nghề chủ yếu (lưới kéo đáy, lưới vây, lưới rê, câu vàng, chụp mực). Tuy nhiên, hiện nay, nguồn kinh phí cấp cho nhiệm vụ dự báo ngư trường ít ỏi, chỉ từ 150 - 250 triệu/năm đã bị gián đoạn. Hiện nay, hầu hết ngư dân đang gần như phải đi đánh bắt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm “cha truyền con nối”.

Ngoài thiếu kinh phí, công tác dự báo ngư trường hiện còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Huy, công nghệ dự báo ngư trường khai thác hiện nay còn hạn chế, thậm chí hiện còn chưa có tàu để tiến hành nghiên cứu. Hoạt động điều tra nguồn lợi thủy sản thiếu tính hệ thống, quy mô nhỏ, chưa có các nghiên cứu rộng khắp và đồng bộ. Số liệu đầu vào chưa đảm bảo phục vụ công tác dự báo ngư trường do ngư dân chưa tuân thủ việc ghi nhật ký khai thác.

Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản chỉ đạo, mục tiêu của đề án dự báo ngư trường khai thác thủy sản là đến trước năm 2015 dự báo được mùa vụ, hằng tháng, loài hải sản chính, ngư trường trọng điểm, nghề trọng điểm. Dự kiến, sau năm 2015 sẽ phải dự báo được nửa tháng, thậm chí tuần và dự báo tức thời các ngư trường để ngư dân có cơ sở tổ chức khai thác, đánh bắt hải sản đạt hiệu quả cao.

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và hỗ trợ thông tin cho quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nhu cầu thông tin dự báo ngư trường phục vụ đánh bắt hải sản, đặc biệt là những đội tàu hoạt động khai thác cá ở vùng biển xa bờ. Việc cung cấp thông tin dự báo ngư trường góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt thủy sản cho ngư dân; đồng thời còn là cơ sở khoa học cho công tác quản lý nghề cá theo hướng bền vững./.

Thúy Hiền

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.