Việt Nam quảng bá du lịch tại Mỹ, mở rộng hợp tác và kết nối doanh nghiệp

Tối 4/11 (giờ địa phương), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Washington D.C, chặng dừng đầu tiên trong chuỗi các hoạt động quảng bá du lịch tại Mỹ nhằm tăng cường hợp tác du lịch, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp du lịch hai nước.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 18 doanh nghiệp du lịch, khách sạn và hãng hàng không hàng đầu của Việt Nam đã tham gia các phiên gặp gỡ B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), kết nối với hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, hiệp hội, hãng hàng không và cơ quan truyền thông Mỹ.

Nhiều đối tác Mỹ đánh giá cao tiềm năng du lịch Việt Nam, bày tỏ mong muốn hợp tác mở rộng các đường bay và sản phẩm du lịch mới, đồng thời tăng cường quảng bá điểm đến Việt Nam tại thị trường Bắc Mỹ.

Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, với thông điệp “Việt Nam - Thế giới của những trải nghiệm, giá trị vượt trội”, Việt Nam mong muốn mang đến cho du khách Mỹ những trải nghiệm phong phú, độc đáo, kết hợp giữa di sản -văn hóa - ẩm thực - nghỉ dưỡng và các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, du lịch đã trở thành một trong những cây cầu quan trọng nhất, không chỉ về kinh tế, mà còn về văn hóa và giao lưu nhân dân, giúp người dân hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn. Mỹ hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm hàng đầu của Việt Nam với gần 623.000 lượt khách đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Mỹ không những là thị trường khách đến Việt Nam đông mà còn có sức chi trả rất cao, thời hạn lưu trú dài, thường là đến 12 ngày. Do đó, đây là một trong những thị trường đích mà trong ngành du lịch hướng tới để thúc đẩy lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đồng thời góp phần tăng trưởng GDP của đất nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ song phương: 50 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc và 30 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, trong 3 thập kỷ qua, hai nước đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Từ những cựu thù trong quá khứ, hai nước Việt Nam và Mỹ đã trở thành bạn bè, đối tác, và nay là Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, đồng thời là điểm đến đầu tư hấp dẫn với gần 1.500 dự án của các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam.

Ngoài ra, khoảng 2,5 triệu người Mỹ gốc Việt và hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ chính là cây cầu hữu nghị sống động, gắn kết hai dân tộc. Chính mối quan hệ ngày càng phát triển và lịch sử đặc biệt giữa hai quốc gia là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Tài liệu quảng bá du lịch Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Mỹ năm 2025 bao gồm các sự kiện lần lượt diễn ra tại Washington (ngày 4/11), New York (ngày 6/11) và Boston (ngày 10/11). Tại mỗi điểm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu các sản phẩm, chính sách và điểm đến mới của Việt Nam, tập trung vào các loại hình được thị trường Mỹ quan tâm như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng và triển lãm), du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch di sản và du lịch ẩm thực.

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam cùng không gian trưng bày văn hóa - du lịch cũng mang đến cho khách mời những ấn tượng đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Thông qua hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa và truyền thông quốc tế, chương trình mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ngọc Quang - Đoàn Hùng - Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.