Việt Nam quan trọng trong chính sách của Ấn Độ

Tạp chí “Political Events” vừa đăng bài viết có tiêu đề “Vị trí của Việt Nam trong chính sách ‘Hành động phía Đông’ của Ấn Độ”, trong đó nêu rõ Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hướng Đông” trước đây và chính sách “Hành động phía Đông” hiện nay của Ấn Độ.
Tạp chí “Political Events” vừa đăng bài viết có tiêu đề “Vị trí của Việt Nam trong chính sách ‘Hành động phía Đông’ của Ấn Độ”, trong đó nêu rõ chuyến thăm của Tổng thống Prariab Mukherjee tới Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ mới đây, cùng các thỏa thuận về hợp tác kinh tế, quốc phòng, cũng như các hợp đồng thăm dò dầu-khí, là bằng chứng cho thấy Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hướng Đông” trước đây và chính sách “Hành động phía Đông” hiện nay của Ấn Độ.

Theo bài báo, vai trò của Việt Nam được coi trọng trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang tìm cách chuyển những tuyên bố và cam kết thành hành động cụ thể để nâng quan hệ đối tác giữa Ấn Độ với các nước ASEAN lên mức cao mới. Thủ tướng Modi đã một lần nữa chuyển tải thông điệp này tại Hội nghị cấp cao Ấn Độ-ASEAN ở Myanmar ngày 12/11 vừa qua.

Việt Nam là một trong ba nước Đông Nam Á có trao đổi các chuyến thăm cấp cao trong 6 tháng cầm quyền đầu tiên của Chính phủ Liên minh dân chủ quốc gia (NDA), do Thủ tướng Modi đứng đầu. 
Sau chuyến thăm của Tổng thống Mukherjee tới Việt Nam, trong đó hai bên đã ký kết nhiều thoả thuận hợp tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhà lãnh đạo đầu tiên của khu vực Đông Nam Á tới thăm Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một tháng sau chuyến thăm của Tổng thống Mukherjee chứng tỏ rằng New Delhi mong muốn mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.



Minh Lý (P/v TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.