Việt Nam nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại LHQ

Chiều 17/4 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA).

Theo phóng viên TTXVN tại New York, thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước ngày 7/4 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này. Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng pháp lý LHQ đã tiếp nhận Văn kiện phê chuẩn của Việt Nam dưới sự chứng kiến của Trưởng đại diện Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tại New York.

Tại lễ đệ trình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội và nằm trong số 3 nước đầu tiên phê chuẩn Công ước phản ánh mong muốn và nỗ lực đóng góp một cách chủ động, thực chất của Việt Nam trong tiến trình đưa Công ước sớm có hiệu lực và đi vào thực hiện, góp phần củng cố đối thoại, hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, tăng cường bảo đảm an ninh mạng trên toàn cầu. Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bày tỏ hy vọng Công ước Hà Nội sẽ tiếp tục được nhiều nước nhanh chóng phê chuẩn, từ đó, cùng biến cam kết thành hành động, thông qua khuôn khổ pháp lý này thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các nước trong ứng phó thách thức tội phạm mạng, vì ổn định, phát triển bền vững, bảo vệ quyền, lợi ích và thúc đẩy thịnh vượng chung cho mọi người dân.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội,  ngày 27/10/2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, tháng 10/2025, trong vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với LHQ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai", thu hút sự tham gia của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và đại diện cấp cao từ hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự kiện đặc biệt thành công, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên do LHQ thông qua nhằm tạo ra một khuôn khổ toàn cầu, thống nhất và ràng buộc về pháp lý trong công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Công ước bao gồm các quy định về hình sự hóa các hành vi tấn công mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, cơ chế chia sẻ dữ liệu và chứng cứ điện tử, dẫn độ, tương trợ tư pháp và hợp tác kỹ thuật. Đồng thời, văn kiện nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa an ninh mạng và bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư và chủ quyền quốc gia.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.