Việt Nam nỗ lực thúc đẩy Hội nghị kiểm điểm NPT đạt kết quả thực chất

Trong tuần này, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có buổi làm việc với bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 80, nhằm trao đổi về tiến trình Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11, đang diễn ra từ ngày 27/4 - 22/5 tại New York.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Hùng Việt tại cuộc làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 80 Annalena Baerbock.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại buổi làm việc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã cập nhật cho Chủ tịch Đại hội đồng về diễn biến của hội nghị trong hai tuần đầu tiên. Ông nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức phức tạp, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng các nước thành viên nỗ lực thúc đẩy hội nghị đạt kết quả thực chất và cân bằng.

Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị NPT RevCon 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ lời cảm ơn đối với sự ủng hộ mà Chủ tịch Đại hội đồng dành cho Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của bà Annalena Baerbock trong việc thúc đẩy nhiều tiến trình quan trọng tại LHQ thời gian qua. Ông khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tích cực đóng góp cho nỗ lực cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ nói chung và Đại hội đồng nói riêng.

Về phía Chủ tịch Đại hội đồng, bà Annalena Baerbock ghi nhận tầm quan trọng của Hội nghị NPT RevCon 11 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Bà đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị, đặc biệt là việc sớm lưu hành dự thảo văn kiện kết quả. Bà Baerbock khẳng định cá nhân Chủ tịch cùng Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng sẵn sàng hỗ trợ Chủ tịch NPT RevCon 11 trong công tác điều hành hội nghị, điều phối thương lượng và thúc đẩy đồng thuận để hội nghị đạt kết quả tích cực.

Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) được ký kết năm 1968 và có hiệu lực từ năm 1970, hiện có 191 quốc gia thành viên. Đây là điều ước quốc tế mang tính toàn diện nhất trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí hạt nhân, với sự tham gia của cả 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân được thừa nhận - đồng thời là các Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ - gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Việt Nam chính thức gia nhập NPT vào năm 1982. Kể từ khi Hiệp ước có hiệu lực, Hội nghị kiểm điểm NPT (RevCon) được tổ chức 5 năm một lần để đánh giá việc thực hiện và tăng cường tính phổ cập của Hiệp ước. Tính đến nay, đã có 10 hội nghị được tổ chức vào các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 và 2022.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.