Việt Nam nỗ lực đóng góp vào việc tăng cường hợp tác ASEAN - Mexico

Ngày 8/8 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã tiếp nhận chức Chủ tịch Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico (ACMC) từ Đại sứ Malaysia tại Mexico Jamal Johan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Malaysia tại Mexico Jamal Johan trao giải băng tượng trưng chức Chủ tịch ACMC cho Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, buổi lễ chuyển giao diễn ra trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Malaysia ở thủ đô Mexico City với sự tham dự của người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao các quốc gia ASEAN tại Mexico.

Tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên ACMC, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đánh giá cao, chúc mừng Đại sứ Malaysia Jamal Johan trong nhiệm kỳ của mình đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ACMC, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để phát huy các kết quả đạt được, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Mexico.

Đặc biệt, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995 - 2025), Việt Nam nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc chủ động tham gia và đóng góp thiết thực vào công việc chung của ASEAN, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của ASEAN và lan tỏa những thành tựu của Hiệp hội.

Chú thích ảnh
Đại sứ Malaysia tại Mexico Jamal Johan và Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Tại cuộc họp, các Đại sứ, Đại biện ASEAN tại thủ đô Mexico City bày tỏ tin tưởng Đại sứ Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ACMC trong thời gian tới, góp phần tiếp tục nâng cao hình ảnh và vị thế của các nước ASEAN tại Mexico và khu vực.

Đại diện các phái đoàn ngoại giao ASEAN tại Mexico cũng nhất trí với đề xuất của Đại sứ Nguyễn Văn Hải về chương trình hoạt động của ACMC trong thời gian tới, theo đó, ACMC sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường đoàn kết trong khối ASEAN cũng như quan hệ với Mexico và các nước trong khu vực Mỹ Latinh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ thượng cờ ASEAN tại Mexico. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Cùng ngày, phái đoàn ACMC cũng đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2025) - thông lệ chính thức được các Đại sứ quán ASEAN tại Mexico cử hành đầy tự hào nhằm lan tỏa, quảng bá bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Ngoại giao Mexico và người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Malaysia tại Mexico Jamal Johan khẳng định vai trò và vị thế ngày càng lớn mạnh của ASEAN. Trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, bất ổn khó lường với những xung đột và chia rẽ, ASEAN tiếp tục là điển hình về thành công trong liên kết và hợp tác khu vực.

Theo Đại sứ Jamal Johan, trong suốt 58 năm qua, hợp tác trong ASEAN và hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài theo cơ chế hợp tác do ASEAN xây dựng và ASEAN là trung tâm, từng bước được mở rộng và góp phần tạo sự vững mạnh cho Cộng đồng ASEAN, cũng như sự nghiệp chung là bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới, cũng như sự nghiệp chung là bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phi Hùng - Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.