Việt Nam nhất trí thúc đẩy hợp tác với Indonesia và Brunei

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 16/6, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 16 - 17/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi và Bộ trưởng (thứ hai) Bộ Ngoại giao Brunei Dato Erywan Pehin Yusof.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Huy Lê/PV TTXVN tại Ấn Độ

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, đồng thời nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao và Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia trong năm 2022. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các cơ quan bộ, ngành hai nước phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nhằm mang lại những kết quả cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó, hai bên còn nhất trí tiếp cận cũng như giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng (thứ hai) Bộ Ngoại giao Brunei Dato Erywan Pehin Yusof. Ảnh: Huy Lê/PV TTXVN tại Ấn Độ

Tại cuộc gặp Bộ trưởng (thứ hai) Bộ Ngoại giao Brunei Dato Erywan Pehin Yusof, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brunei (1992-2022); thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và tổ chức kỳ họp lần thứ 2 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Brunei trong thời gian tới; nhất trí sớm nối lại đường bay thẳng giữa thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei và Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị phía Brunei tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm đạt tiêu chuẩn Halal nhập khẩu vào thị trường Brunei. Trong khi đó, Bộ trưởng Pehin Yusof đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thủy - hải sản và sản xuất lúa gạo trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.