Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ông Funakoshi Takehiro, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Funakoshi Takehiro, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ lâu đời, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa..., đây là những tiền đề để hai nước kết nối, tăng cường quan hệ, hợp tác. Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; tạo động lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.
 
Thời gian qua, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản được hai Bên quan tâm thúc đẩy, phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, tham vấn sĩ quan tham mưu 3 Quân chủng Hải, Lục và Không quân; tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ; khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam...

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, tiềm năng hợp tác quốc phòng hai bên còn rất lớn, nhất là các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị ông Funakoshi Takehiro - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản có tiếng nói với lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nhật Bản để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào quan hệ chung đang rất tốt đẹp giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Funakoshi Takehiro, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát

Ông Funakoshi Takehiro bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng đồng chí Tô Lâm vừa được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước. Ông Funakoshi Takehiro nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang trên đà phát triển tốt đẹp, trong đó có hợp tác về quốc phòng; mong muốn thời gian tới thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước, giữ vững ổn định, hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.