Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực kiến tạo hòa bình

Ngày 27/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Abdullah Shahid, ĐHĐ đã tổ chức Phiên họp Cấp cao về tài chính cho xây dựng hòa bình, thảo luận các biện pháp bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho hoạt động xây dựng hòa bình LHQ. Phiên họp có sự tham dự của ông Volker Turk, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về điều phối chiến lược, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đại diện hơn 70 nước thành viên LHQ và tổ chức quốc tế. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 27/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, các báo cáo viên và đại diện các nước khẳng định tầm quan trọng của cấu trúc xây dựng hòa bình LHQ với trọng tâm là Ủy ban Xây dựng hòa bình LHQ (PBC) và Quỹ Xây dựng hòa bình LHQ (PBF), đồng thời chia sẻ ý kiến cho rằng hoạt động xây dựng hòa bình của LHQ hiện đang gặp nhiều thách thức như mức độ gia tăng và phức tạp của các cuộc xung đột, tác động của đại dịch COVID-19, trong khi nguồn tài chính dành cho PBF và các hoạt động xây dựng hòa bình còn rất hạn chế. 

Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Volker Turk và đại diện một số nước kêu gọi cộng đồng quốc tế hưởng ứng đề xuất của Tổng Thư ký LHQ về đa dạng hóa nguồn đóng góp tài chính cho PBF, tìm kiếm các nguồn mới từ khu vực tư nhân, qua đó góp phần đảm bảo tài chính bền vững cho xây dựng hòa bình.  Một số nước cũng đề nghị ĐHĐ LHQ cho phép hằng năm phân bổ 100 triệu USD cho PBF từ nguồn ngân sách của LHQ.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định xây dựng hòa bình là hoạt động quan trọng của LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Theo đó, cộng đồng quốc tế cần duy trì ưu tiên đối với các nỗ lực xây dựng hòa bình, ngăn ngừa xung đột và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong đó phải tính tới trình độ phát triển, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi nơi. Các quốc gia cũng cần tiến hành các biện pháp thúc đẩy hòa giải và thống nhất, thông qua đối thoại bao trùm với sự tham gia của phụ nữ và thanh niên.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy quan hệ đối tác giữa LHQ, các chủ thể ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm bảo đảm tài chính bền vững cho hoạt động xây dựng hòa bình. Trên cơ sở đó, Đại sứ khuyến nghị cộng đồng quốc tế hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ về cam kết hỗ trợ phát triển không chính thức cho các nước bị ảnh hưởng của xung đột cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực xây dựng hòa bình.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm nguồn lực hiệu quả cho các tiến trình hòa bình và sẽ tiếp tục đóng góp có ý nghĩa vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình.

Năm 2005-2006, ĐHĐ và Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua các Nghị quyết kép A/RES/60/180 và S/RES/1645 thành lập Ủy ban Xây dựng hòa bình (PBC), Quỹ Xây dựng hòa bình (PBF) và Văn phòng Hỗ trợ Xây dựng hòa bình (PBSO) để thiết lập cấu trúc xây dựng hòa bình trong hệ thống LHQ. Trong giai đoạn 2020-2024, các nước đóng góp đã cam kết đóng góp hơn 601 triệu USD cho PBF (trung bình hơn 100 triệu USD/ năm), nhưng con số này là thấp hơn nhiều so với lời kêu gọi bảo đảm ít nhất 1,5 tỷ USD của Tổng Thư ký LHQ. Đóng góp tài chính cho PBF hiện nay là đóng góp tự nguyện.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.