Việt Nam nhấn mạnh nghĩa vụ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Ngày 17/5, tại trụ sở LHQ (New York), dưới sự chủ trì của Tổng thống Ba Lan, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 5/2018, HĐBA LHQ đã tổ chức buổi thảo luận mở với chủ đề “Đề cao luật pháp quốc tế trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” với sự tham gia của trên 70 nước thành viên LHQ.
Việt Nam nhấn mạnh nghĩa vụ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: Nguyễn Hữu Hoàng/Pv TTXVN tại Mỹ

Chánh Văn phòng Tổng thư ký LHQ Luiza Ribeiro Viotti, Thẩm phán Tòa án Công lý quốc tế Hisashi Owada, Chánh án Cơ chế quốc tế của các Tòa hình sự Theodor Meron đã tham dự và trình bày báo cáo tại cuộc họp. Các nước tham dự cuộc thảo luận đều khẳng định luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, là cơ sở của hòa bình, an ninh quốc tế. Tuy nhiên luật pháp quốc tế đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng, như chính trị cường quyền, các hành động đơn phương, áp đặt, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước… Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là HĐBA LHQ, cần tiếp tục đề cao và tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, thực hiện các nghị quyết của HĐBA LHQ. Nhiều nước nhấn mạnh vai trò của Tòa án Công lý Quốc tế và các cơ chế pháp lý quốc tế khác, việc tuân thủ các phán quyết của tòa trong việc giải quyết các tranh chấp, ngăn chặn xung đột và bảo vệ hòa bình. Nhiều ý kiến thảo luận cho rằng HĐBA cần tăng cường hợp tác và phát huy vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực trong việc xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột, và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Phát biểu tại cuộc thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn  thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh nghĩa vụ của các quốc gia giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, đây là một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, được quy định rõ tại Chương VI Hiến chương LHQ, trong đó có các biện pháp và tiến trình ngoại giao và pháp lý. Đại sứ cũng nêu bật vai trò và đóng góp của ASEAN trong duy trì môi trường hòa bình, đối thoại và hợp tác ở khu vực, thúc đẩy hòa bình giải quyết tranh chấp tại Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và Công ước Luật biển LHQ, thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả và ràng buộc pháp lý. Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định là ứng cử viên ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam cam kết tiếp tục đề cao luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào việc thực hiện sứ mệnh của HĐBA LHQ là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.