Việt Nam - Mozambique: Tăng cường hợp tác viễn thông, trao đổi kinh nghiệm ứng phó thiên tai

Ngày 21/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique tới thăm, làm việc với Tập đoàn, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel đã giới thiệu với đoàn về Tập đoàn. Trong đó, Viettel đang có sự hiện diện kinh doanh tại 10 quốc gia ở 3 châu lục, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Timor Leste, Cameroon, Tanzania, Burundi, Peru, Haiti và Mozambique.

Riêng tại Mozambique, năm nay đánh dấu năm thứ 10 tập đoàn hiện diện đầu tư ở nước này thông qua mạng thông tin di động Movitel (liên doanh giữa Viettel và Công ty SPI của sở tại), có tổng vốn đầu tư trên 600 triệu USD, trong đó Viettel đóng góp trên 70%. Đây được coi là dự án rất hiệu quả trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đi vào hoạt động từ tháng 5/2012, Movitel đến nay đã trở thành mạng viễn thông chiếm vị trí hàng đầu tại Mozambique với trên 6 triệu thuê bao, phủ sóng đến hơn 85% dân số tại toàn bộ 11 tỉnh, đến tận cấp huyện, được coi là “điều kỳ diệu châu Phi” bởi những đóng góp thông qua việc phổ cập viễn thông di động ở khu vực nông thôn.

Chú thích ảnh
Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Movitel đang không ngừng thay đổi chiến lược, cải tiến chất lượng dịch vụ để chiếm lĩnh, mở rộng thị phần không chỉ ở nông thôn, mà còn ở cả khu vực thành thị. Những năm gần đây, mạng di động này đã tham gia cung cấp những dịch vụ viễn thông hiện đại cho nhiều bộ, ngành của Chính phủ và các cơ quan của Mozambique.

Đại tá Tào Đức Thắng cũng cho biết, Viettel là đơn vị chủ lực chuyển đổi số cho Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Do đó, Viettel mong muốn thông qua Movitel, Tập đoàn sẽ là đơn vị chuyển đổi số cho Quốc hội Mozambique.

Về tuyển dụng nhân lực người Mozambique vào làm việc tại Movitel, Đại tá Tào Đức Thắng khẳng định, Tập đoàn luôn quan tâm tuyển dụng và bồi dưỡng lao động sở tại.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel nhấn mạnh, Tập đoàn này sẵn sàng là cầu nối hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam – Mozambique. “Viettel không chỉ là Đại sứ mời gọi các nhà đầu tư Mozambique sang Việt Nam, mà còn là Đại sứ mời gọi các nhà đầu tư Việt Nam sang Mozambique”, Đại tá Tào Đức Thắng nói.

Cảm ơn Ban Lãnh đạo Viettel và Đại tá Tào Đức Thắng đã dành sự đón tiếp nồng nhiệt đối với Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias khẳng định, đầu tư của Viettel tại Mozambique chính là kết quả thành công của mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, hai dân tộc. “Viettel là niềm tin tưởng mà Việt Nam đã dành cho Mozambique từ cách đây 10 năm”, Chủ tịch Quốc hội Mozambique nêu rõ, đồng thời mong muốn Viettel tiếp tục đầu tư ở đây.

Bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cho biết, với tư cách là cơ quan lập pháp, Quốc hội Mozambique sẽ cải thiện chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho Viettel cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khác yên tâm, đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh ở nước này.

Thể hiện sự quan tâm tới hoạt động chuyển đổi số mà Viettel đang là đơn vị chủ lực, tiên phong ở Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đề nghị Viettel chia sẻ kinh nghiệm, kết hợp với Movitel tạo ra chuyển đổi số cho Quốc hội Mozambique.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias chúc Viettel sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa tại Mozambique và là cầu nối mời gọi các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào Mozambique, cũng như Việt Nam.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đã đến thăm, làm việc với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đến thăm, làm việc với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Trong những năm qua, tình hình thiên tai, tai nạn, sự cố diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, khó lường. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique những nét khái quát về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn là cơ quan phối hợp liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước và hợp tác khu vực, quốc tế; trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và đầu tư trang thiết bị cho các lực lượng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa...

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian vừa qua.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.