Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm sáng tạo về Hệ thống lương thực thực phẩm

Ngày 27/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã tham dự phiên họp trực tuyến trong khuôn khổ “Hội nghị trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống lương thực thực phẩm” của Liên hợp quốc (LHQ). 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị trù bị Hội nghị Thượng đỉnh Hệ thống lương thực thế giới. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh “Cần thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới. Gắn kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu của doanh nghiệp, của Hệ thống lương thực thực phẩm (LTTP) và của cả nền kinh tế. Việt Nam mong muốn trở thành một trung tâm sáng tạo về LTTP của khu vực châu Á”.   

Tại phiên họp trên, lãnh đạo cấp cao của một số nước và một số doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các kiến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi và xây dựng LTTP bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, góp phần thực hiện các Mục tiêu về phát triển bền vững. 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị trù bị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã đề xuất nhân rộng các sáng kiến của các tổ chức nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở cấp cơ sở trong kết nối chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho nông dân một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng thành tựu mới của công nghệ 4.0 để phát huy tối đa các giá trị của nông sản bao gồm cả giá trị về kinh tế, văn hóa, xã hội, cảnh quan và môi trường. Theo ông Lê Minh Hoan, những mô hình giàu tính sáng tạo từ thực tiễn là tiền đề để tất cả các tác nhân trong LTTP cùng chia sẻ giá trị, trách nhiệm, hành động và lợi ích trên mọi phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.

Diễn ra từ ngày 26-28/7 tại thủ đô Rome của Italy, Hội nghị trù bị là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị Thượng đỉnh sẽ chính thức được tổ chức tại trụ sở của LHQ ở thành phố New York (Mỹ) vào tháng 9 tới. Hội nghị này được LHQ phối hợp với Chính phủ Italy, hiện là nước chủ tịch của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đồng tổ chức.

Trường Dụy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.