Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 28/2, tại trụ sở Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sỹ), Đại sứ Mai Phan Dũng đã trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva - bà Tatiana Valovaya, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác với tư cách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mai Phan Dũng và Tổng giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva - bà Tatiana Valovaya. Ảnh: Anh Hiển/TTXVN

Trong buổi trao đổi, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm thông qua các đóng góp hiệu quả, thực chất về mọi mặt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là LHQ. Đại sứ Mai Phan Dũng bày tỏ đánh giá cao vai trò của bà Tatiana Valovaya - người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ TGĐ Văn phòng LHQ tại Geneva, đồng thời cảm ơn Văn phòng LHQ tại Geneva và cá nhân bà Valovaya luôn tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động ngoại giao đa phương tại địa bàn.

Tổng Giám đốc Valovaya chúc mừng Đại sứ Mai Phan Dũng đảm nhiệm cương vị mới tại LHQ, bày tỏ đánh giá cao vai trò và hợp tác của Việt Nam với LHQ nói chung cũng như hợp tác giữa Phái đoàn thường trực Việt Nam và Văn phòng LHQ tại Geneva nói riêng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển bền vững.

Bà Valovaya nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các sứ mệnh của LHQ, như Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã khẳng định với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc gặp bên lề Phiên họp cấp cao Khóa 55 Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 26/2 vừa qua.

Tổng Giám đốc Valovaya bày tỏ ấn tượng sâu sắc đối với đất nước, con người Việt Nam qua chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 10/2023 nhân dịp tham dự lễ khai mạc triển lãm "17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững" và mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong nhiều dự án khác trong thời gian tới.  

Đại sứ Mai Phan Dũng cảm ơn những đánh giá và tình cảm tốt đẹp của Tổng giám đốc Valovaya dành cho Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với LHQ trong nhiệm kỳ công tác của mình, đặc biệt khi Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025 và tái ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.