Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin và Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2021.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Bằng khen và biểu trưng cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đóng góp tích cực trong năm 2021. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đây là hoạt động được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức thường niên để trao đổi thông tin với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về kết quả hoạt động trong năm và ghi nhận các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đóng góp nổi bật đối với Việt Nam. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã trao tặng Bằng khen cho 49 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có những hoạt động nổi bật nhất trong năm 2021. Việc lựa chọn các tổ chức được dựa trên các tiêu chí như hiệu quả của các chương trình/dự án, giá trị giải ngân, việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, sự hợp tác với các đối tác Việt Nam, sự tích cực trong công tác hỗ trợ phòng, chống COVID-19…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Bằng khen và biểu trưng cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đóng góp tích cực trong năm 2021. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại sự kiện, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã trình bày tổng quan về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề tác động tới công tác phi chính phủ nước ngoài; về chủ trương, chính sách lớn của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII; tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam; tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam năm 2021 và khuyến nghị cụ thể về phương hướng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong năm 2022.

Do tác động mạnh của dịch COVID-19, năm 2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức, khó khăn với thế giới, với Việt Nam và với công tác phi chính phủ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đặc biệt, sự đồng lòng, ủng hộ về mặt chính sách, hỗ trợ về mặt tài chính, kinh nghiệm của các tổ chức vừa giúp Việt Nam phòng, chống dịch vừa triển khai các chương trình, dự án. Trước các yêu cầu cách ly, hạn chế đi lại trong nước và quốc tế để phục vụ phòng, chống dịch, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã phải nỗ lực rất lớn để duy trì hoạt động, triển khai các chương trình, dự án để đảm bảo cam kết với người hưởng lợi và các nhà tài trợ. Đặc biệt, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 với gần 130 khoản viện trợ trị giá 10,65 triệu USD bằng tiền mặt, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, các chương trình đào tạo, tập huấn ...

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đều đánh giá cao các nỗ lực, tình cảm của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khi vượt qua những khó khăn thách thức to lớn trong năm 2021 để hỗ trợ Việt Nam; cảm ơn những đóng góp ý nghĩa của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam; khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới; cam kết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục sát cánh, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức  phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thuận Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.